Tin tức

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về

(VOVTV) - UBND quận Thanh Xuân đang triển khai đón công dân ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang cách ly tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) về nơi cư trú.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
24/09/2021 10:46
Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV vào sáng 23/9, nhiều xe bus loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển đã đưa công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân (số 166 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính)

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 2.

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân cũng đang thực hiện các công tác chuẩn bị để đón công dân

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 3.

Thông tin từ UBND quận Thanh Xuân, việc đón công dân đang cách ly được triển khai theo 2 phương án. Cụ thể, những công dân này thuộc nhóm đã hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly, đã sắp xếp nơi ở khác và phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch (do ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi chưa dỡ bỏ phong tỏa)

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 4.

Công dân sau khi được đưa về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân từ khu cách ly sẽ chủ động về nơi tạm trú đã đăng ký trước đó, theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, khi có dấu hiệu ho, sốt, tức ngực, khó thở thì thông báo cho cơ sở y tế gần nhất

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 5.

Được biệt, việc đón công dân theo phương án một đã triển khai từ ngày 23/9/2021, dự kiến có khoảng 400 công dân. Sáng qua (23/9), 23 công dân đầu tiên đã được các lực lượng chức năng quận đón về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 6.

Trong hôm nay (24/9) sẽ có 65 công dân đủ điều kiện, đăng ký về từ khu cách ly. Thông tin các công dân được lực lượng chức năng rà soát kỹ lưỡng

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 7.

Tình nguyện viên hỗ trợ công dân vận chuyển đồ đạc

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 8.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển từ khu cách ly về quận, công dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang...

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 9.

Xe bus loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển, mỗi xe ô tô chở không quá 15 người. Các đợt xe được bố trí đảm bảo đến khi đón hết công dân trở về theo quy định

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 10.

Người dân cởi bỏ đồ bảo hộ sau khi có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 11.

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 12.

Nhiều người dân xúc động trở về sau 21 ngày cách ly tập trung

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 13.

“Toà nhà mà gia đình tôi ở tại khu cách ly có hơn 50 người trở thành F0 nên tôi khá lo lắng. Do gia đình có chuyện buồn nên tôi phải về, nếu không mọi người sẽ ở lại để an toàn. Vì hai ngõ 328 và 320 đường Nguyễn Trãi vẫn phong toả, chưa về được nhà”, chị Nguyễn Hà My (25 tuổi) cho biết

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 14.

Là một trong những người ủng hộ và đăng ký đầu tiên khi quận Thanh Xuân thực hiện việc giãn dân khỏi ổ dịch, bà Trần Thị Hiền chia sẻ: “Khi dịch bùng phát, chúng tôi vô cùng lo lắng khi các ca F0 tăng liên tục. Được chính quyền quan tâm và tạo điều kiện đi cách ly nên cũng yên tâm phần nào. Trong khu cách ly chúng tôi được lực lượng chức năng quan tâm, chăm sóc chu đáo, cứ 2 ngày sẽ được test Covid 1 lần”

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 15.

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 16.

Công dân sau khi về tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân sẽ được người thân đến đón về nơi tạm trú đã đăng ký trước đó

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 17.

Do ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi vẫn đang trong thời gian phong tỏa nên công dân trở về từ ngày 23/9 phải chủ động sắp xếp nơi ở khác

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 18.

Đối với những công dân còn lại tại khu cách ly trở về khi đã dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (dự kiến dỡ phong tỏa từ 0h00 ngày 29/9/2021), thời gian đón dự kiến từ ngày 29/9/2021 (khoảng 700 công dân). Quận Thanh Xuân sẽ bố trí phương tiện đón công dân về nhà ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Sau đó, công dân theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 19.

Trao đổi với phóng viên VOVTV, ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND, Chỉ huy phó Sở Chỉ huy Tiền phương quận Thanh Xuân cho biết: “Nếu không có công tác giãn dân thì việc ngăn chặn lây nhiễm sẽ là khó. Thực tế, khi dân cách ly tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất hiện nhiều F0. Như vậy, nếu để nơi ở môi trường cũ với không gian hẹp việc truy vết, dập dịch sẽ vô cùng khó khăn”

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 20.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND quận Thanh Xuân đã đưa 1.164 công dân ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh - Quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh

Hà Nội: Đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về - Ảnh 21.

Cùng với đó, quận đã triển khai khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản của người dân

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn