Tin tức

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu

Ngày 13/10, các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn đang áp dụng biện pháp kiểm soát phương tiện người ra vào thành phố theo Chỉ thị 16. Nhiều người dân qua chốt đội mưa chờ làm thủ tục.

14/10/2021 08:56
Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, với tinh thần các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của Chỉ thị 15, 16, 19. Tại Hà Nội, chiều 13/10, các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố vẫn đang áp dụng hình thức kiểm soát theo Chỉ thị 16.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 2.

Các loại giấy tờ mà người đi đường cần phải trình báo tại chốt gồm giấy xác nhận xét nghiệm test PCR trong vòng 72 giờ, chứng nhận tiêm phòng vaccine Covid-19, giấy tờ tùy thân, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện công vụ, chống dịch. Những người không có đủ điều kiện quy định phải quay đầu xe, không thể qua chốt.

Những người không có đủ điều kiện quy định phải quay đầu xe, không thể qua chốt.

Những người không có đủ điều kiện quy định phải quay đầu xe, không thể qua chốt.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 4.

"Hiện tại, tất cả các xe khách không đủ điều kiện chưa được lưu thông qua tuyến. Lực lượng chức năng sẽ yêu cầu tài xế quay đầu xe. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ từ xa để phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ thủ đô", một cán bộ CSGT Đội 3, Cục CSGT nói với PV Dân trí.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 5.

Những người không thể khai báo y tế qua mạng được cung cấp giấy để viết tay.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 6.

Để tiết kiệm thời gian, người lưu thông có thể khai báo y tế qua ứng dụng trên điện thoại.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 7.

Anh Trương Văn Triển (SN 1972, ở Thái Bình) trình bày, ngày hôm qua (12/10), anh có nghe tin trên báo đài là tạm thời các địa phương không áp dụng Chỉ thị 15, 16, nên hôm nay quyết định đưa con gái lên Hà nội để tiêm chủng. Đến chốt kiểm dịch tại Pháp Vân vẫn có yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 mới được qua. Bố con anh phải bổ sung thủ tục này.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 8.

Chiều 13/10, nhiều tài xế "đội mưa", chờ đợi đến lượt làm thủ tục để có thể qua chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô (chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 9.

Nhiều tài xế vội vã quên cả đeo khẩu trang khi vào chốt khai báo y tế.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa, yêu cầu tài xế cầm giấy tờ sẵn để tránh việc ùn ứ qua chốt.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 11.

Hàng loạt ô tô dừng đỗ trước khu vực chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 13/10 để chờ làm thủ tục qua chốt.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 12.

Nhiều trường hợp không đủ điều kiện được yêu cầu quay đầu xe.

Hà Nội: Đội mưa làm thủ tục qua chốt cửa ngõ, nhiều người phải quay đầu - Ảnh 13.

Tại chốt kiểm dịch Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 13/10, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng xem xét tạo điều kiện cho những người từ vùng xanh, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 được cho lưu thông ra vào thành phố.

Trần Thanh

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn