Tin tức

Hà Nội: Bắt đầu di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung

(VOVTV) - Tối 1/9, hơn 1.000 người dân ở 'ổ dịch' trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) bắt đầu được đưa đi giãn cách để giảm mật độ dân cư trong khu vực này, tránh lây lan dịch bệnh.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
01/09/2021 23:00

Khu vực ổ dịch Thanh Xuân Trung tập trung nhiều chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung. Trong khi đó, biến chủng Delta có tốc độ và tỉ lệ lây lan mạnh khiến dịch bệnh tại khu vực này diễn biến rất nhanh và phức tạp. Các ca mắc COVID-19 trong thời gian qua chủ yếu bị lây nhiễm từ chính thành viên trong gia đình. Nếu trong gia đình đã có F0 thì hầu hết các thành viên còn lại đều sẽ nhiễm bệnh vì chủng virus lây lan nhanh và do đặc thù sinh hoạt, chung sống cùng một chỗ. Tỷ lệ lây nhiễm tại một gia đình có F0 lên tới 60%.

Trước tình hình dịch bệnh dự đoán còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, quận Thanh Xuân đã xây dựng phương án và được UBND thành phố chấp thuận. Theo đó, sẽ đưa người dân trong khu vực phong toả tại phường Thanh Xuân Trung (chưa phải là F1) đi cách ly giãn dân, tập trung như các trường hợp F1 tại khu Ký túc xá Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hoà Lạc - Thạch Thất).

Thực hiện đúng kế hoạch, tối 1/9, 150 người dân đầu tiên trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã được đưa đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất). Trong các ngày 2 và 3/9, quận sẽ tiếp tục di dời những người dân còn lại đến vùng an toàn theo phương án.

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, từ 17h30 ngày 1/9, lực lượng chức năng tiến hành công tác chuẩn bị trước khu phong toả ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 2.

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 3.

Người tham gia công tác hỗ trợ quá trình di dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 4.

Khu phong toả cũng ngừng nhận đồ tiếp tế của người dân

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 5.

Trong sáng 1/9, quận Thanh Xuân đã tiến hành gửi thư ngỏ, phát thông báo, gửi phiếu đăng ký về việc đưa người dân ở 'ổ dịch' trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 6.

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 7.

Đúng 19h30, 8 xe bus thực hiện nhiệm vụ được đưa đến trước khu phong toả

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 8.

Tất cả các tài xế cũng được trang bị đồ bảo hộ

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 9.

Trong xe lắp đặt màn chắn giữa buồng lái với khoang hành khách

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 10.

Tài xế phun khử khuẩn trước khi người dân lên xe

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng được trang bị phòng hộ đúng quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung bắt đầu vào khu dân cư để đưa người dân ra ngoài

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 13.

Lúc 19h45, cư dân thuộc khu phong toả Thanh Xuân Trung bắt đầu lên xe bus để đến khu cách ly tập trung

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 14.

Trong số người dân đi di đời, có nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đi cùng, cũng mặc đồ phòng hộ cẩn thận

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 15.

Việc di dân được kiểm soát chặt chẽ theo danh sách được lập trước đó

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 16.

Mỗi xe bus được chở tối đa 18 người để đảm bảo giãn cách

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 17.

Phần lớn người dân có tâm trạng thoải mái, một số có tâm lý lo lắng. Đến khoảng gần 21h, toàn bộ phương tiện đã xuất phát, di dời người dân đến khu cách ly

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 18.

Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, từ 1/9-3/9 sẽ đưa hơn 1.000 cư dân ra khỏi “vùng đỏ” trên địa bàn

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 19.

Trao đổi với phóng viên VOVTV, thượng tá Lương Hồng Trường – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân cho biết: “Việc di dân để giãn giảm mật độ dân cư trong khu vực phong toả trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung được sự chấp thuận của toàn bộ bà con nhân dân, mọi công tác thực hiện đều đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Chế độ ăn tại khu cách ly tập trung sẽ là 80.000 đồng/người/ngày. Mọi chi phí sẽ được quận Thanh Xuân chi trả”

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 20.

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 21.

Cũng trong tối 1/9, một số trường hợp F1 cũng được đưa đi cách ly tập trung tại tòa nhà A1, phường Kim Giang

Hà Nội: Di dời hơn 1.000 dân tại 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung - Ảnh 22.

Theo thông tin từ quận Thanh Xuân, tại khu vực dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 690 hộ, 1.304 nhân khẩu. Tính đến ngày 1/9, tại ổ dịch đã phát sinh 373 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly).



Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn