Tin tức

Hà Nội: Đẩy nhanh xét nghiệm và tiêm vaccine cho đối tượng dễ bị tổn thương trên 65 tuổi

(VOVTV) - Từ ngày 9/9, Hà Nội tăng tốc tiêm vaccine diện rộng trên toàn địa bàn, với mục tiêu đạt trên 300 nghìn mũi tiêm/ngày, cố gắng hoàn thành mục tiêu đến hết ngày 15/9 tất cả người dân đều được tiêm mũi 1, trong đó có nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trên 65 tuổi sống trên địa bàn Thành phố.

Tác giả Mạnh Phương / VOV1
12/09/2021 14:55

Nhằm giúp Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng triển khai việc tiêm vaccine diện rộng đảm bảo theo đúng kế hoạch của UBND Thành phố, những ngày qua 820 bác sỹ của tỉnh Bắc Giang cùng với các thiết bị y tế, phương tiện kỹ thuật phục vụ và theo dõi sau tiêm đã xuống hỗ trợ cho hơn 100 điểm tiêm và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Hà Nội: Đẩy nhanh xét nghiệm và tiêm vaccine cho đối tượng dễ bị tổn thương trên 65 tuổi - Ảnh 1.

Điểm tiêm phường Giang Biên quá đông người không đảm bảo giãn cách

Đảm bảo an toàn, giãn cách trong quá trình tiêm vaccine, UBND quận Long Biên đã tiến hành tổ chức tiêm tại các trường học trên địa bàn, khu vực tiêm được bố trí thoáng đãng, các tổ dân phố được bố trí tiêm theo giờ để đảm bảo giãn cách.

Ông Vũ Văn Năm, Tổ trưởng Tổ dân phố số 15, phường Đức Giang cho biết: "Tổ phân công theo từng liên gia theo liên gia ví dụ từ 1 giờ là tiêm cho một liên gia khoảng 100 người để đảm bảo giãn cách".

Mặc dù vậy, tại một số điểm tiêm vaccine, nhiều người dân do tâm lý lo lắng đã đến không đúng giờ quy định, dẫn đến việc số người quá đông, không đảm bảo giãn cách.

Một người dân nêu ý kiến: "Đi tập trung đổ xô vào nguy hiểm... thực chất người ta đã bố trí từng giờ, từng tổ thì mới được vào".

Hà Nội: Đẩy nhanh xét nghiệm và tiêm vaccine cho đối tượng dễ bị tổn thương trên 65 tuổi - Ảnh 2.

Nhiều người dân có tâm lý lo lắng nên đã đến điểm tiêm không đúng giờ quy định, dẫn đến việc số người quá đông

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 1 cho toàn dân, các phường, xã trên địa bàn đã bố trí và sắp xếp lại lịch tiêm. Cụ thể, từ hôm nay (12/9), tổ chức tiêm cả buổi tối vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo thời tiết mát mẻ cho người dân, đặc biệt là người trên 65 tuổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, quận Long Biên đã xét nghiệm diện rộng cho gần 83 nghìn hộ dân, đạt 94%, tiêm chủng được trên 90 nghìn người, đạt 66% kế hoạch.

Ông Nguyễn Minh Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành giải quyết để đảm bảo lượng cung ứng vaccine. Hiện số vaccine chỉ đủ tiêm đến hết sáng ngày mai (13/9) và còn thiếu trên 20 nghìn nữa để tiêm cho những người trên 18 tuổi cũng như những người dân trên 65 tuổi sống trên địa bàn".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn