Tin tức

Hà Nội: Đảm bảo người dân trong khu cách ly đón tết ấm cúng, an toàn

(VOVTV) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao nhiệm vụ: “Tết nên phải có bánh chưng, hoa đào, phải đảm bảo để người dân trong khu cách ly đón tết ấm cúng, an toàn”.

Tác giả PV / VOVTV
08/02/2021 15:33

Ngày 8/2, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã thay mặt lãnh đạo thành phố tới thăm hỏi, động viên và chúc tết các cán bộ, nhân viên tế CDC Hà Nội cùng lực lượng quân đội, y tế ở cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 58 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 10), Quốc Oai.

3 đơn vị thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 bao gồm Trung đoàn 58, Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 15 đã đón tiếp 12 đợt công dân tới cách ly với gần 3.500 người ở các độ tuổi khác nhau từ 2 tháng tuổi đến 75 tuổi, từ khi nhận nhiệm vụ năm 2020 đến nay.

Hà Nội: Đảm bảo người dân trong khu cách ly đón tết ấm cúng, an toàn - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh trong lần kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tòa nhà 88 Láng Hạ. Ảnh: Bộ Y tế

Trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ, đơn vị đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế về thủ tục, các bước trong công tác phòng chống dịch, thực hiện cách ly 3 vòng, không để lây tréo trong khu cách ly. Bên cạnh đó, Trung đoàn 58 còn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch của ngươi dân, giúp họ yên tâm cách ly, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Chủ tịch UBND TP đã trao bằng khen và tiền hỗ trợ cho 3 đơn vị trên để động viên và cảm ơn sự nỗ lực, hy sinh của các lực lượng cũng như khẳng định sự đóng góp của đơn vị trong việc kiểm soát, phòng chống dịch.

Đặc biệt, khi biết Sở Y tế và các đơn vị liên quan đang khẩn trương đề xuất nội dung hỗ trợ để phục vụ tết cho người dân trong khu cách ly, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai các phần việc từ thường xuyên động viên người cách ly đến việc tiếp tục nghiêm túc thực hiện phòng dịch, không để lây chéo. 

“Tết nên phải có bánh chưng, hoa đào, phải đảm bảo để người dân trong khu cách ly đón tết ấm cúng, an toàn”, Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ, đồng thời kỳ vọng CDC Hà Nội tiếp tục nỗ lực trên tuyến đầu dập dịch 

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn