Tin tức

Hà Nội: Các bến xe sẵn sàng phục vụ người dân dịp nghỉ lễ

(VOVTV) - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị đã bố trí tăng cường gần 800 xe khách tại các bến xe trọng điểm như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm.

Tác giả Huy Nam / VOV1
28/04/2022 11:51

Bến xe Mỹ Đình tăng cường 500 xe, bến xe Giáp Bát tăng cường 200 xe và bến xe Gia Lâm tăng cường 70 xe. Ông Trần Hoàng, đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, theo tính toán, trong kỳ nghỉ lễ này, số lượng hành khách đến các bến tăng từ 200 đến 300% so với ngày thường và bắt đầu từ chiều tối 29/4 đến hết ngày 30/4. 

Mặc dù số lượng hành khách và đầu xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động, nhưng cũng chỉ đạt mức tương đương trong thời gian trước dịch và không vượt quá khả năng đáp ứng của các xe vận hành trên tuyến. Vì vậy, số lượng xe trên các tuyến sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân.

base64-16196997457891621791752.png

Ảnh minh họa

Tại các bến xe, đơn vị quản lý đã xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Cụ thể, Bến xe Mỹ Đình số hành khách trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến Hà Nội đi Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái... 

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200%, tập trung ở các tuyến đi Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tương tự, tại Bến xe Giáp Bát, dự kiến lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng 300%, với lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày. 

Hành khách tập trung chủ yếu các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã tăng cường lực lượng, làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải đảm bảo tất cả các điều kiện cần thiết, trong đó có việc kiểm soát giá vé.

Ý kiến của bạn