Tin tức

Hà Nội: 6 tổ tuần tra lưu động xử lý nhiều trường hợp lạm dụng giấy đi đường

(VOVTV) - Từ chiều 16/8, Công an Hà Nội đã triển khai 6 tổ tuần tra lưu động để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, các tổ công tác đặc biệt phát hiện nhiều trường hợp người dân vẫn lạm dụng giấy đi đường để làm công việc riêng.

Tác giả Sơn Lâm / VOV1
17/08/2021 14:21

Sáng 17/8, đồng loạt 6 tổ tuần tra lưu động tổ chức cắm chốt kiểm tra trên các tuyến đường xuyên tâm thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Việc kiểm tra được tiến hành vào thời điểm có đông phương tiện lưu thông để kiểm soát người dân ra không có lý do, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội. Đồng thời còn tổ chức tuần tra lưu động tại những "điểm nóng" về giao thông và các đầu mối quan trọng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: 6 tổ tuần tra lưu động xử lý nhiều trường hợp lạm dụng giấy đi đường - Ảnh 1.

Sáng 17/8, đồng loạt 6 tổ tuần tra lưu động tổ chức cắm chốt kiểm tra trên các tuyến đường xuyên tâm thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Đây là ngày hoạt động thứ 2 của tổ công tác đặc biệt vừa thành lập ở TP. Hà Nội. Ảnh: Sơn Lâm

Đa số người dân đồng tình với việc ngành chức năng TP. Hà Nội tăng cường thêm các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động để xử lý các trường hợp ra đường không cần thiết, vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Bởi trước xu hướng số ca nhiễm trên địa bàn giảm, không ít người dân đã chủ quan lơ là. Đặc biệt là những ngày gần đây, số người ra đường đã đông đúc trở lại.

Một người dân cho biết: "Tôi rất ủng hộ việc tuần tra lưu động vì tôi thấy người ra đường nhiều, trong khi thành phố đang kêu gọi ai không có việc thật sự cần thiết thì không nên ra… Việc kiểm soát của tổ kiểm soát liên ngành có quy trình kiểm tra cũng rất là nhanh, góp phần kiểm soát để hạn chế một số người không có việc cần thiết mà ra đường. Tôi mong muốn dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để giãn cách xã hội được nới lỏng, mọi người dân được làm việc trở lại bình thường".

Hà Nội: 6 tổ tuần tra lưu động xử lý nhiều trường hợp lạm dụng giấy đi đường - Ảnh 2.

Tổ công tác gồm cán bộ chiến sĩ từ phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Sơn Lâm

Ngay trong buổi đầu tiên thực hiện kế hoạch (chiều ngày 16/8) các tổ công tác đã kiểm soát 2.169 lượt phương tiện, trong đó có 26 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch (ra khỏi nhà không có lý do chính đáng); 8 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ nhiều phương tiện.

Thiếu tá Ngô Lê Tuấn Anh, Đội phó Đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Ba Đình cho biết: "Ngày hôm qua chúng tôi đã họp, triển khai các lực lượng. Quận Ba Đình đã triển khai 10-15 đồng chí mỗi ca công tác và trong ngày hôm qua chúng tôi đã xử lý 7 trường hợp".

Hà Nội: 6 tổ tuần tra lưu động xử lý nhiều trường hợp lạm dụng giấy đi đường - Ảnh 3.

Các tổ công tác kiểm soát chặt không để người dân không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Qua kiểm tra, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: Sơn Lâm

Các tổ công tác liên ngành này hoạt động theo mô hình 141 tại 12 quận nội thành của TP. Hà Nội, thực hiện kiểm tra 100% người và phương tiện lưu thông qua các tuyến phố. Từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.

Tại chốt trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, tổ trưởng tổ kiểm tra số 1 cho biết, qua 2 buổi kiểm tra cho thấy nhiều người dân lạm dụng tờ giấy đi đường không đúng mục đích, công ty cấp cho để đi làm việc.

"Chúng tôi tập trung kiểm tra giấy đi đường, trước mắt sẽ xử lý những giấy đi đường không hợp lệ. Sau đó thì sẽ phối hợp với UBND phường, xã nơi mà công ty hoặc doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho người dân đi không đúng quy định, không đúng mục đích và không đúng làm việc cho công ty thì sẽ xử lý sau.

Thời gian tới, tiếp tục bố trí tăng cường thêm lực lượng để làm sao hạn chế người dân khi ra ngoài đường thật sự cần thiết. Tôi cũng khuyến cáo người dân là nếu có việc cần thiết thì ra đường còn không thì hãy ở nhà để cùng với TP. Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh", Thiếu tá Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn