Tin tức

Hà Nội: 48 giờ tới là thời gian quyết định để kiểm soát tình hình dịch bệnh

(VOVTV) - Nguy cơ về dịch bệnh đối với Hà Nội vẫn rất khó lường và có khả năng bùng phát rất cao. Chống dịch như chống giặc, các cấp các ngành của Hà Nội cần thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, thần tốc hơn nữa để truy vết, khoanh vùng và dập dịch.

Tác giả Cao Thắng - Chí Phương
13/05/2021 21:03

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp trực tuyến tới gần 600 điểm cầu quận huyện, xã phường, thị trấn chiều ngày 13/5.

Hà Nội: 48 giờ tới là thời gian quyết định để kiểm soát tình hình dịch bệnh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, khiến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, ngoài xử lý hành chính, Công an thành phố cần điều tra trường hợp ca bệnh là Giám đốc công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) đi về từ Đà Nẵng không khai báo dịch tễ, chơi golf trong giờ làm việc.

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó ban Chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã ghi nhận 62 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng, liên quan đến 8 chùm ca bệnh, trong đó có 6 chùm ca 30 dương tính liên quan tới các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 29/4, chùm ca bệnh liên quan tới người Ấn độ tại Times City (Bộ Y tế ghi nhận là ca nhập cảnh tại Hải Phòng), chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. Các chùm ca bệnh này đều cơ bản đã được kiểm soát, các đơn vị chức năng và các địa phương đang rà soát, điều tra truy vết kỹ F1, F2.

Hà Nội: 48 giờ tới là thời gian quyết định để kiểm soát tình hình dịch bệnh - Ảnh 2.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại cuộc họp

2 chùm ca bệnh mới liên quan 32 ca dương tính đang có tính chất phức tạp, hiện Hà Nội vẫn đang tích cực truy vết và khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Trong đó, liên quan đến huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có 14 trường hợp dương tính và 215 trường hợp F1. Đây là chùm ca bệnh rất phức tạp với số ca mắc cao và tốc độ lây nhanh. Tuy nhiên với sự thần tốc, truy vết, khoanh vùng xử lý dịch, đến nay thành phố đã cơ bản khống chế sự lây lan (2 ngày nay không phát sinh ca mới). 

Chùm ca bệnh thứ 2 liên quan đến nguồn lây từ thành phố Đà Nẵng với 18 trường hợp dương tính, trong đó phân chùm tại ổ dịch huyện Thường Tín có 14 ca dương tính và 540 trường hợp F1. Ổ dịch này vẫn đang là mối quan tâm vì ngày 12/5 có thêm 2 ca mắc mới và đang tiếp tục được điều tra, truy vết. 

Phân chùm thứ 2 liên quan đến 2 vợ chồng về từ Đà Nẵng ngày 2/5, tại tòa Center Point 27 Lê Văn Lương, có 4 trường hợp dương tính. Chùm ca bệnh này khá phức tạp vì 2 người trên có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt đã tham gia nhiều cuộc họp có đông người tham dự, nên số lượng F1, F2 và người liên quan rất lớn. Điều tra ban đầu có 157 F1, trong đó đã có 2 ca dương tính. Ổ dịch này cũng đang được khẩn trương điều tra, truy vết. Đây là nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Vì vậy, 48 giờ tới là thời gian quyết định trong việc truy vết, khoanh vùng, xử lý để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện các quận, huyện cho biết, cùng với việc tăng tốc rà soát, truy vết xác định các trường hợp F1, F2, các địa phương tích cực thiết lập các khu cách ly tập trung, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương có trường hợp dương tính đang thực hiện cách ly y tế 3 vòng ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Đến nay, thành phố đã xác định có 2.019 trường hợp F1 tại Hà Nội đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; trong đó có 43 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố đã khẩn trương phong tỏa 36 địa điểm có ca bệnh, ổ dịch với 40.679 người. Trong khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội nhấn mạnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân đã quán triệt chống dịch như chống giặc và đã ban hành liên tiếp 5 văn bản chỉ đạo. Các cấp, các ngành không được lơ là chủ quan, tất cả phải vào cuộc để phòng chống dịch thực chất và hiệu quả.

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu tiếp tục truy vết khẩn trương trong vòng 24 giờ vàng. Đặc biệt ngành công nghệ thông tin, y tế, công an, quân đội… phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, cho cuộc bầu cử HĐND sắp tới. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đặc biệt lưu ý rà soát, kiểm tra, thường xuyên, đột xuất đối với khu công nghiệp, có đầy đủ danh sách công nhân, nơi ăn chốn ở để khi có dịch thì truy vết được ngay.


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn