Tin tức

Hà Nam, Trung Quốc phát đi báo động đỏ vì mưa lớn

(VOVTV) - Mưa lớn lại tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Hà Nam, nơi vừa gánh trận mưa lũ lịch sử hồi tháng 7 đã phải phát đi báo động đỏ.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
22/08/2021 17:05

Vào lúc 6h sáng nay (22/8) giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức thứ 2 chỉ sau báo động đỏ, sau khi phát đi cảnh báo tương tự tối 21/8.

Dự báo, từ 8h sáng 22/8 đến 8h sáng 23/8, hàng loạt các tỉnh, thành ở nước này, như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô... có mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh này, đã phải lần lượt phát đi báo động đỏ vào lúc 13h20 và 13h30 chiều 22/8.

Hà Nam, Trung Quốc phát đi báo động đỏ vì mưa lớn - Ảnh 1.

Mưa lớn lại tấn công thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam

Báo động đỏ của tỉnh Hà Nam được phát đi chỉ 2 giờ sau cảnh báo màu cam vừa công bố lúc 11h20, do lượng mưa dự kiến tại nhiều nơi sẽ đạt trên 100mm, có nơi lên đến 400mm. Hàng loạt địa phương ở tỉnh này đã phải lập tức ra thông báo khẩn yêu cầu các cửa hàng, điểm du lịch đóng cửa, doanh nghiệp nghỉ làm, các cơ sở giáo dục nghỉ dạy, các chuyến tàu và ô tô ngừng hoạt động.

Riêng thành phố Trịnh Châu, gần 100 chuyến tàu đã bị hủy trong ngày 22/8, các tuyến xe buýt cũng ngừng hoạt động trong 2 ngày 22 và 23/8. Thành phố này đã phải cho phép người dân khi đang di chuyển được tránh trú ở các tuyến đường trên cao và đường cao tốc, nhằm tránh để xảy ra các trường hợp thiệt mạng thương tâm do ngập nước dưới các đường hầm và ga tàu điện ngầm như hồi tháng 7. Khoảng 240.000 người dân ở Trịnh Châu đã được di dời khẩn cấp.

Mùa hè năm nay, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa xối xả kỷ lục, gây thiệt hại lớn về người và của. 302 người đã được xác nhận là thiệt mạng và 50 người mất tích trong các trận mưa như trút tại tỉnh Hà Nam vào giữa tháng 7, trong đó chỉ riêng Trịnh Châu đã có 292 người thiệt mạng, 47 người mất tích.

Ý kiến của bạn