Khám phá

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch

(VOVTV) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các điểm tham quan nổi tiếng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) thu hút lượng du khách đông đảo nhất kể từ khi du lịch mở cửa trở lại.

Tác giả Trường Giang / VOV Đông Bắc
10/04/2022 09:01
Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Vịnh Hạ Long vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất tại Quảng Ninh. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đông đúc nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng, khung cảnh chưa từng thấy lại kể từ tháng 5/2021

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 2.

Thời tiết đẹp trong ngày 9/4 tạo thuận lợi cho du khách lên tàu tham quan vịnh di sản. Bên cạnh khách nội địa đã dần nhộn nhịp trong những dịp cuối tuần gần đây, du khách quốc tế trở lại Hạ Long cũng ngày một đông hơn

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 3.

Chị Eti Bitra, du khách Ấn Độ chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ nước ngoài đầu tiên kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát: “Lần đầu tiên đến Hạ Long nhưng tôi đã nghe rất nhiều về điểm đến nổi tiếng và vẻ đẹp của nơi này. Các dịch vụ đều rất thuận lợi, đi lại dễ dàng, rất tuyệt vời”

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 4.

Du khách quốc tế hào hứng trước những trải nghiệm hứa hẹn đáng nhớ trên vịnh Hạ Long. Ngoài tàu tuyến trong ngày với hành trình 4-6 tiếng để tham quan các đảo đá, hang động, làng chài, nhiều người chọn nghỉ đêm trên vịnh với nhiều hoạt động câu mực, chèo kayak…

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 5.

Khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp đã trở lại với nhiều tàu du lịch. Các đơn vị tàu khách cũng đưa thêm nhiều gói dịch vụ, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao khi lượng khách lớn hơn quay trở lại, trong đó có tàu nhà hàng - loại hình dịch vụ mới được nhiều du khách quan tâm

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 6.

Hiện tỷ lệ lấp đầy các tàu tham quan vịnh Hạ Long trong 3 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 80-90%. Nhiều tàu nghỉ đêm có lượng khách đặt 100%. Riêng trong ngày 9/4, khách tham quan vịnh Hạ Long đạt hơn 5.000 lượt, dự kiến trong 3 ngày nghỉ đạt trên 15.000 lượt, cao nhất kể từ sau đại dịch

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 7.

Ngoài vịnh Hạ Long, các điểm tham quan khác cũng ghi nhận đông đảo du khách như Bảo tàng Quảng Ninh, các trung tâm thương mại, công viên giải trí…

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 8.

Càng về chiều, khu du lịch Bãi Cháy càng thu hút lượng lớn người dân, du khách tới tắm biển, dạo chơi

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 9.

Các gia đình thoải mái tận hưởng không khí mùa hè với biển xanh, nắng vàng. Phần lớn khách du lịch là các nhóm nhỏ tới từ các địa phương lân cận của Quảng Ninh

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 10.

Theo khảo sát, các khách sạn, cơ sở lưu trú lớn tại TP Hạ Long gần như kín phòng trong đợt nghỉ lễ này, phòng đặt trước từ nay đến hết tháng 4 cũng không còn chỗ trống. Khách đến Quảng Ninh trong ngày 9/4 trên 38.700 lượt, tập trung chủ yếu ở các điểm du lịch nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, đa dịch vụ

Hạ Long đón lượng khách cao nhất sau mở cửa du lịch - Ảnh 11.

Du khách trở lại với Hạ Long đông đảo trong dịp này là tín hiệu tích cực để du lịch trở lại, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với hàng loạt các sự kiện lễ hội, kích cầu sôi động của Quảng Ninh

Ý kiến của bạn