Tin tức

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh

(VOVTV) - Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, bộ mặt đô thị Hạ Long đang ngày càng có nhiều thay đổi tích cực.

Tác giả Mỹ Dung / VOVTV
20/06/2022 14:23

Nhiều tuyến phố được phủ xanh, vệ sinh môi trường đảm bảo, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; nơi buôn bán được quy hoạch tập trung, quy củ… góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng cho một hình ảnh thành phố du lịch văn minh, thân thiện xanh - sạch - đẹp.

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ phường Hà Phong, TP. Hạ Long đã và đang là nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. Hội phụ nữ phường Hà Phong đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Hạ Long.

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - Ảnh 1.

Người dân phường Hà Phong đang tiến hành phân loại rác tại nguồn ngay từ nhà

Bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Chủ tịch HLHPN phường Hà Phong - TP Hạ Long chia sẻ: "Thời gian qua, Hội phụ nữ phường Hà Phong luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường sống. Các hoạt động tuyên truyền được các cấp Hội tổ chức đã thu hút được hàng nghìn lượt hội viên và nhân dân tham gia."

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - Ảnh 2.

Hội phụ nữ phường Hà Phong còn có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường như thành lập "Tổ ve chai"

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội phụ nữ phường Hà Phong lựa chọn những phần việc trọng tâm phù hợp với thực tế địa phương để triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các mô hình, phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực và được cán bộ, hội viên phụ nữ toàn phường hưởng ứng. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đã trở thành nề nếp vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần – "Ngày thứ 7 – chủ nhật xanh" và là một trong những nội dung hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị lớn của Hội, của đất nước. Hội phụ nữ phường cũng duy trì nhóm zalo vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tại các đoạn đường do Hội phụ nữ tự quản, chú trọng việc kiểm tra chéo giữa các đơn vị.

Gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào "Vì môi trường trong sạch, không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng và bỏ rác đúng giờ quy định", gắn với thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "5 không, 3 sạch". Các hội viên duy trì và trồng thêm cây xanh, cây hoa tại các đoạn đường phụ nữ tự quản, bảo đảm xanh, sạch, đẹp.

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng của thành phố kiên quyết xử lý, tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè

Đặc biệt, Hội phụ nữ phường Hà Phong còn có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường như thành lập "Tổ ve chai". Đây là tổ do Hội phụ nữ phường quản lý, gồm 16 thành viên tham gia "Dự án giảm thiểu rác nhựa vùng ven biển Hạ Long". Mỗi đợt ra quân, "Tổ ve chai" sẽ tiến hành thu gom rác thải nhựa vùng ven biển và khu dân cư, sau đó tập kết lại và phân loại, đem bán lấy kinh phí duy trì hoạt động. Ngoài ra, phần kinh phí có được Tổ còn dùng để hỗ trợ các thành viên trong Hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tạo nên khối đại đoàn kết, chia sẻ yêu thương, vượt qua khó khăn, cùng nhau chung sức đồng lòng vì môi trường xanh – sạch – đẹp, bộ mặt đô thị văn minh.

Tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh

Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị sẽ góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; bồi đắp, lan tỏa nếp sống thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chính vì vậy, ngay sau khi thành phố có kế hoạch về nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, nhiều địa phương đã triển khai các chương trình, hành động phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thời gian qua, việc lập lại trật tự và xây dựng hình ảnh văn minh đô thị ở TP Hạ Long đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn thành phố. Ngay từ đầu năm, thành phố đã thành lập các tổ quản lý về trật tự đô thị, qua đó chỉ đạo các phường trên địa bàn đồng loạt ra quân chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lãnh đạo phường Hà Tu, cho biết: "Thực hiện việc lập lại an ninh trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn, chúng tôi đã thường xuyên yêu cầu lực lượng trật tự phường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn có ý thức xây dựng văn minh trong bán hàng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; hằng ngày đều có thông báo trên loa và sẽ trực tiếp xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để răn đe, tạo được ý thức cho những hộ kinh doanh. Tại các điểm nóng về an ninh trật tự, lực lượng chức năng của phường luôn có mặt nhắc nhở, tuyên truyền để các hộ dân kinh doanh hiểu, thực hiện nghiêm túc việc bán hàng văn minh, xây dựng hình ảnh văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp".

Nhằm xây dựng hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, lực lượng chức năng của phường Hà Tu đã "mạnh tay" xử lý các cửa hàng bày bán lấn chiếm vỉa hè, tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm lòng đường. Cùng với đó, vận động trên 1.000 lượt người tham gia bóc các quảng cáo trên tường, cột điện, nhà chờ..., xóa được nhiều quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định...

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân tại phường Hà Tu, TP Hạ Long tự giác tháo dỡ mái tôn, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè

Cùng với đó, công tác bảo vệ, làm sạch môi trường tạo cảnh quan cũng được phường Hà Tu quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo của phường nói riêng và thành phố Hạ Long nói chung. Qua đó, phường đã triển khai đồng bộ chương trình vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh, trong đó xây dựng lịch làm vệ sinh môi trường đối với từng tuyến phố, khu vực.

UBND phường Hà Tu cũng thường xuyên kiểm tra địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn phường. Duy trì thực hiện quy chế phối hợp về việc tăng cường an ninh trật tự, quản lý tài nguyên than trên địa bàn phường. Đặc biệt, khu phố duy trì tốt chương trình "Toàn dân vệ sinh môi trường Vì nột Hạ Long xanh" vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Cùng với đó, UBND phường Hà Tu đã chỉ đạo Đội trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến phố như: Minh hà, Vũ Văn Hiếu, ngã ba Bưu Điện... với tần suất 2 lần/ngày.

Tới nay, diện mạo đô thị của phường Hà Tu đã có nhiều chuyển biến tích cực, các trục đường chính quang đãng, sạch, đẹp; tình trạng mái che, mái vẩy, kinh doanh trên vỉa hè cơ bản được xử lý, giao thông được đảm bảo. Cùng với đó, ý thức thực hiện xây dựng văn minh đô thị đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều hộ dân trên các trục đường chính đã chủ động chấp hành, thực hiện dỡ bỏ các công trình, vật dụng lấn chiếm, trả lại không gian cho vỉa hè. Đặc biệt là tuyến đường Minh Hà được UBND phường Hà Tu vận động nhân dân tự phá dỡ trên 200 công trình cổng, tường rào, mái che, mái vẩy.

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - Ảnh 5.

Hội phụ nữ phường Hà Tu thực hiện tốt phong trào "nhà xanh, đường phố xanh, sạch đẹp" trong công tác xây dựng đô thị văn minh

Phát huy vai trò tự quản của phụ nữ và gia đình trong công tác giữ gìn và quản lý sạch, đẹp đường phố đồng thời bảo vệ để cây sống, phát triển tốt; giữ gìn cây xanh trước cửa nhà không bị phá hoại, Hội phụ nữ phường Hà Tu đã tuyên truyền để thực hiện tốt phong trào "nhà xanh, đường phố xanh, sạch đẹp" trong công tác xây dựng đô thị văn minh.

Ngoài huy động các thành viên Hội phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, kênh mương,… Chi hội phụ nữ phường Hà Tu còn trồng cây Sả vừa để xanh hóa đường phố lại vừa mang lại thu nhập cho chi hội. Nhờ mô hình trồng Sả này mà Hội phụ nữ phường Hà Tu có thêm kinh phí từ tiền bán Sả để giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn.

Hạ Long: Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - Ảnh 6.

Chi hội phụ nữ phường Hà Tu còn trồng cây Sả vừa để xanh hóa đường phố lại vừa mang lại thu nhập cho chi hội

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Hạ Long, cho biết: "Thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố đã tích cực triển khai việc lập lại trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để thực hiện quyết liệt và mang lại nhiều chuyển biến hơn nữa trong việc xây dựng TP Hạ Long văn minh, hiện đại, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự đô thị gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng xấu đến diện mạo đô thị. 

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thị, môi trường, an toàn giao thông đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn thành phố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn dân trong công tác trật tự đô thị và môi trường. Cùng với đó sẽ tăng cường xử lý các phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng nơi quy định, góp phần xây dựng đô thị Hạ Long ngày càng văn minh, sạch, đẹp".

Ý kiến của bạn