Tin tức

Hà Giang tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép

(VOVTV) - Sáng 21/1, Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép tại trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
21/01/2022 14:20

Hội thi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép được tổ chức với sự tham dự của ông Phạm Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang; ông Mark Bolton - Trưởng bộ phận nhập cư di cư, Bí thư thứ 2, Đại sứ quán Anh cùng Ban Giám hiệu, thầy và trò trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang và nhiều đại biểu khác.

Hà Giang tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép - Ảnh 1.

Sáng 21/1, Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép tại trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)

Chương trình được tổ chức với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực nhận biết âm mưu, phương thức thủ đoạn, tác hại của tội phạm mua bán người và di cư trái phép để cá nhân, gia đình, xã hội chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người và di cư trái phép, góp phần xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh.

Bên cạnh đó, hội thi lần này còn nhằm giúp cho học sinh có được kiến thức cơ bản trong phòng, chống mua bán người và di cư an toàn; tích cực tuyên truyền với làng xóm, gia đình, bạn bè trong việc nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn mua bán người và di cư trái phép; nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh bao gồm kỹ năng biểu diễn, diễn thuyết và tranh biện; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, sự năng động, sáng tạo, sự đoàn kết, giao lưu giữa các lớp trong trường.

Hà Giang tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép - Ảnh 2.

Các bạn học sinh biểu diễn các tiết mục về chủ đề tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép

Ông Kiều Ngọc Lễ - Hiệu trưởng trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang cho biết: "Các đội thi đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng nổ, tham gia hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Cổ động viên của các đội, khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình. Hội thi đã góp phần nâng cao kỹ năng mềm cho các em học sinh gồm việc biểu diễn, diễn thuyết, tranh biện, tạo sân chơi lành mạnh để các em thể hiện tài năng, sự năng động, sáng tạo, đoàn kết giữa các lớp trong trường".

Ý kiến của bạn