Xã hội

Hà Giang: Đảm bảo thông tin, tăng cường tuyên truyền tại huyện Hoàng Su Phì

(VOVTV) - Trong đợt dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nơi đây là trung tâm thông tin, tích cực phát đi các thông tin về tình hình dịch bệnh, phổ biến chủ trương, kiến thức cho nhân dân.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
29/07/2021 17:30

Theo chương trình phối hợp giữa tỉnh Hà Giang và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), với vai trò quan trọng cả về kinh tế - chính trị - quốc phòng, công trình Trung tâm phát sóng quốc gia tại Chiêu Lầu Thi đã được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư 48,6 tỷ đồng (trong số đó tỉnh Hà Giang đã đầu tư 32,9 tỷ đồng, VOV hỗ trợ 15,7 tỷ đồng).

Khởi công từ tháng 6 năm 2019, đến nay công trình đã đóng góp rất lớn cho tỉnh Hà Giang. Các hạng mục tại công trình gồm nhà Trạm phát sóng FM 2 tầng, 5 gian; 2 máy phát sóng 10KW; cột ăng ten; mở rộng nâng cấp và bê tông hóa đường lên Trung tâm phát sóng dài trên 11km; đường điện 35kv; trạm biến áp 250KVA… đã được đưa vào sử dụng, vượt qua nhiều khó khăn do địa hình vùng núi phía Bắc, thời tiết quanh năm sương mù, mưa nhỏ.

Hà Giang: Đảm bảo thông tin, tăng cường tuyên truyền tại huyện Hoàng Su Phì - Ảnh 1.

Trung tâm phát sóng tại Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì, Hà Giang)

Được xây dựng trên độ cao 2.200m so với mục nước biển, trạm phát sóng Chiêu Lầu Thi là trung tâm phát sóng có độ cao nhất cả nước. Đến thời điểm hiện tại, các đồng bào dân tộc ít người đã được tiếp xúc với chương trình phát thanh chất lượng tốt hơn.

Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nay đã đến với từng thôn xóm, từng bước nâng cao dân trí, đời sống văn hóa, phát triển kinh tế của nhân dân huyện Hoàng Su Phì cũng như toàn tỉnh Hà Giang. Trong đợt dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nơi đây là trung tâm thông tin, tích cực phát đi các thông tin về tình hình dịch bệnh, phổ biến chủ trương, kiến thức cho nhân dân.

"Trước đó, bà con bắt sóng rất yếu, rất chập chờn, sóng bị nhiễu. Từ khi có đài phát sóng, bà con đi nương rẫy ở bất cứ đâu đều có thể nghe đài, tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua", ông Phượng Chàn Nu, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì) cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, theo thông tin từ huyện Hoàng Su Phì, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của huyện đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các khuyến cáo của ngành y tế; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng bệnh và quán triệt hạn chế tối đa hội họp không cần thiết, trường hợp cần thiết phải có sự đồng ý của cấp ủy Đảng, lãnh đạo UBND huyện.

Đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn, khuyến khích sử dụng hình thức họp trực tuyến, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5 không của Bộ Y tế.

Tại các địa điểm khu cách ly nghi ngờ người nhiễm bệnh Covid19, trường hợp F0, F1 phải đảm bảo cơ sở vật chất, sinh hoạt, giường nằm, vật tư y tế, vệ sinh môi trường, phương tiện cần thiết để chủ động đối phó nếu có dịch bệnh xảy ra.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn