Thể thao

Guardiola: 'Đây là chức vô địch khó nhất trong sự nghiệp'

(VOVTV) - Sau khi Man City chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21, HLV Pep Guardiola thừa nhận đại dịch COVID-19 đã khiến mùa giải này trở thành khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
12/05/2021 10:52

Danh hiệu VĐQG thứ 3 trong 4 năm của City đã được khẳng định sau khi đội nhì bảng Man United nhận thất bại 1-2 ngay tại Old Trafford trước Leicester City đêm qua.

Đây là mùa giải mà Man City đã có màn ngược dòng rất ấn tượng, từ vị trí thứ 11 hồi tháng 11 năm ngoái sau trận thua 0-2 trước Tottenham đã vươn lên ngai vàng chung cuộc, thậm chí tuyên bố vô địch sớm 3 vòng đấu.

"Đây là một mùa giải và một danh hiệu Premier League hoàn toàn khác biệt", Guardiola thừa nhận sau trận thua của United. "Đây là danh hiệu khó khăn nhất".

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên mùa bóng này và cách mà chúng tôi trở thành nhà vô địch. Tôi rất đỗi tự hào được dẫn dắt CLB này, và tập thể cầu thủ này".

Guardiola: 'Đây là chức vô địch khó nhất trong sự nghiệp' - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola. Ảnh: Reuters

"Họ vô cùng đặc biệt. Vượt qua một mùa giải như thế này, với tất cả những hạn chế và khó khăn chúng tôi đối mặt, và thể hiện sự ổn định như đã có là thực sự đáng nhớ".

"Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ. Mỗi một ngày, các cầu thủ đều chiến đấu cho vinh quang sau cùng, luôn cố gắng trở nên giỏi hơn. Họ đã rất rất chăm chỉ".

"Vào đầu mỗi mùa giải, chúng tôi luôn coi Premier League là mục tiêu quan trọng nhất. Mùa này, bạn phải ra sân với mật độ 3 ngày một trận thường xuyên, thi đấu với những đối thủ trên sân nhà hoặc sân khách", Pep chia sẻ về khó khăn ở mùa giải đặc biệt này.

"Chỉ những người thực sự hay nhất, tuần này qua tuần khác, mới có thể vô địch giải đấu này. Đây là một thành công to lớn".

"Tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả các CĐV. Trong những thời khắc khó khăn nhất, khi chúng tôi không thể nghe được họ như thường lệ, chúng tôi vẫn biết họ luôn ở bên chúng tôi và điều đó đã nâng bước toàn đội".

"Chúng tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn và vô cùng biết ơn nó. Chúng tôi sẽ không thể có được thành công này nếu không có các bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được ăn mừng cùng với nhau một ngày không xa", nhà cầm quân người Tây Ban Nha khép lại.

Ý kiến của bạn