Thể thao

Guardiola chưa có ý định thường xuyên sử dụng ‘siêu vũ khí’ De Bruyne

(VOVTV) - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne của Man City đang trên đường tìm lại phong độ tốt nhất sau quãng thời gian đánh vật với chấn thương. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola cho rằng cậu học trò cưng cần thêm thời gian để có thể ra sân thường xuyên dù De Buyne đã chơi rất hay trong chiến thắng đậm trước Wycombe Wanderers ở League Cup.

22/09/2021 10:43

De Buyne nay đã bước sang tuổi 30 và anh thường xuyên nằm trong top các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Song những cơn đau đã cản bước anh, gần đây nhất là chấn thương trong trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea (Man City thua) và tổn thương dây chằng mắt cá nghiêm trọng khi De Bruyne cùng ĐT Bỉ dừng bước trước Italia ở tứ kết EURO 2020.

Guardiola chưa có ý định thường xuyên sử dụng ‘siêu vũ khí’ De Bruyne - Ảnh 1.

De Buyne đã chơi rất hay trong chiến thắng đậm trước Wycombe Wanderers ở League Cup. Ảnh: Reuters

Lần thứ 2 có tên trong đội hình xuất phát mùa này, De Bruyne đã ghi 1 bàn thắng và chơi trọn vẹn 90 phút, giúp Man City đánh bại đội hạng 3 Wycombe 6-1. Mặc dù vậy Guardiola vẫn cho rằng tiền vệ tài hoa của ông "cần một giai đoạn đầu mùa giải phù hợp".

"Giải vô địch châu Âu không thực sự hoàn hảo và cậu ấy đã dính phải chấn thương khi thi đấu cho ĐTQG, cậu ấy cần giữ sức khỏe, phân phối sức lực đúng thời điểm", Pep nói về De Bruyne.

"Và đó là tại sao thật tốt khi cậu ấy biết bản thân đang không ở trạng thái hoàn hảo… nhưng từng bước cậu ấy sẽ trở nên tốt hơn".

Bên cạnh đó, Guardiola cũng ấn tượng với khả năng hỗ trợ của De Bruyne: "Trong những trận đấu trước, cậu ấy chơi tốt nhưng việc lui về không tốt ... Cậu ấy không lùi về giống như khi băng lên phía trước và hôm nay cậu ấy đã lần đầu tiên làm được điều đó", Guardiola nói thêm.

"Từng bước Kevin sẽ trở lại vì tôi biết cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, cậu ấy thích chơi bóng và chúng tôi thực sự rất cần cậu ấy".

Guardiola cũng cho biết tiền vệ Phil Foden, người cũng có tên trên bảng điện tử (ghi bàn) và cung cấp hai đường kiến tạo, đang miệt mài tìm lại phong độ tốt nhất sau một chấn thương khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Anh.

"Phil đã chấn thương trong hai tháng," Guardiola nói. "Cậu ấy không cần nhiều trận đấu để bắt nhịp vì cậu ấy là một chàng trai sống 24 giờ để chơi bóng và thể chất của cậu ấy rất nhạy bén".

Ý kiến của bạn