Công nghệ

Google đánh lừa người tiêu dùng Australia

(VOVTV) - Ngày 16/4, Tòa án liên bang của Australia đã ra phán quyết khẳng định Google đã đánh lừa hàng triệu người sử dụng điện thoại và máy tính bảng về việc nền tảng này thu thập và sử dụng dữ liệu của người dùng.

Tác giả Việt Nga / VOV Sydney
16/04/2021 14:10

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) là cơ quan đưa vụ việc lên tòa án khi cho rằng 2 cài đặt của Goolge là "lịch sử vị trí" và "hoạt động trên web và trên nền tảng" trên điện thoại Android đã vi phạm luật về người tiêu dùng của Australia.

Theo ACCC, Goolge đã đánh lừa người dùng nhằm khiến họ tưởng rằng dữ liệu đã ngừng được thu thập khi tắt chức năng "lịch sử vị trí" song trên thực tế dữ liệu vẫn được thu thập và được sử dụng.

Google đánh lừa người tiêu dùng Australia - Ảnh 1.

Tòa án Australia cho biết tắt lịch sử vị trí không có nghĩa là Goolge không thu thập dữ liệu của người sử dụng. Ảnh: Reuters

Trong phán quyết đưa ra ngày 16/4, thẩm phán Michael Thawley của Tòa án liên bang Australia cho biết, "hành vi của Google không thể đánh lừa tất cả người sử dụng nhưng hành vi của họ đã gây hiểu lầm hoặc có khả năng đánh lừa một số người dùng. Số lượng và tỷ lệ người dùng bị lừa dối hoặc có khả năng bị lừa dối không quan trọng nếu so với mục đích thiết lập các hành vi vi phạm pháp luật".

Phản ứng trước quyết định của tòa án, ông Rod Sims, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia khẳng định dữ liệu ngày càng trở thành vấn đề quan trọng và quyết định của tòa trong đó quy định các nền tảng được và không được làm điều gì là hành động rất có ý nghĩa.

"Kết quả ngày hôm nay (16/4) đã gửi thông điệp rất rõ ràng đến các nền tảng công nghệ rằng, họ cần phải thông tin với người sử dụng về những gì đang xảy ra với dữ liệu của họ, các dữ liệu này được sử dụng như thế nào và làm cách nào để người sử dụng có thể bảo vệ dữ liệu của mình. Đây là những vấn đề cơ bản để Australia có thể tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế số".

Hiện tại, mặc dù tòa án chưa đưa ra các hình phạt song theo truyền thông Australia, Goolge có thể bị phạt lên tới 1,1 triệu AUD cho mỗi vi phạm của mình.

Ý kiến của bạn