Tin tức

Gỡ bỏ biển cấm có nội dung 'đỏ mặt' quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN

Theo ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, sau khi có phản ánh của VOV.VN, công ty gỡ bỏ biển cấm; đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ đi tuần xung quanh công viên để nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

01/11/2021 16:10

Sau bài viết của VOV.VN “Đỏ mặt vì nội dung biển cấm quanh công viên Thống Nhất”, đến hôm nay (1/11) những biển cấm treo quanh công viên khiến người đi đường cảm thấy ngại ngùng như “Khu vực cấm đái bậy”, “Khu vực phức tạp về tệ nạn xã hội”… đã được gỡ bỏ, hoặc được phủ sơn xanh xóa hết nội dung.

Gỡ bỏ biển cấm có nội dung 'đỏ mặt' quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN - Ảnh 1.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, sau khi đọc bài trên báo điện tử VOV, Công ty đã cho gỡ hết các biển cấm xuống. Trong tuần trước, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Lê Đại Hành cũng đã xuống công ty làm việc về nội dung này. Các bên cũng đã thống nhất không treo những biển cấm có nội dung như vậy quanh công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Ông Trần Anh Tú cũng cho biết, những khu vực này thường xuyên bị người đi đường xả thải, khiến bờ rào sắt hoen gỉ và hỏng, công ty phải nhiều lần thay mới. Sau khi có phản ánh của VOV.VN, công ty gỡ bỏ biển cấm; đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ đi tuần xung quanh công viên để nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

Gỡ bỏ biển cấm có nội dung 'đỏ mặt' quanh công viên Thống Nhất sau phản ánh của VOV.VN - Ảnh 2.

Biển cấm treo quanh công viên khiến người đi đường cảm thấy ngại ngùng như “Khu vực cấm đái bậy”, “Khu vực phức tạp về tệ nạn xã hội”… đã được gỡ bỏ, hoặc được phủ sơn xanh xóa hết nội dung

“Chúng tôi cũng có cái khó là chỉ nhắc nhở chứ không có quyền xử phạt vì không có thẩm quyền. Quy chế, Nghị định có đầy đủ nhưng chưa đưa vào thực tiễn cuộc sống rất khó cho các đơn vị thực hiện”- ông Tú nói.

Trước đó, VOV.VN đã có bài “Đỏ mặt vì nội dung biển cấm quanh công viên Thống Nhất” phản ánh tình trạng biển cấm treo quanh công viên với nội dung như “Khu vực cấm đái bậy”, “Khu vực phức tạp về tệ nạn xã hội”… khiến người đi đường cảm thấy ngại ngùng, ngán ngẩm, không phù hợp với một nơi được coi là địa điểm sinh hoạt thể thao, văn hóa của cộng đồng.

Ý kiến của bạn