Tin tức

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt

Dưới tiết trời nóng nực của mùa hè, những quầy bán kem xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm là điểm thu hút nhiều người dừng chân.

05/07/2021 11:28
Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 1.

Tối chủ nhật (4/7), dòng người đổ về hồ Hoàn Kiếm để vui chơi ngày cuối tuần. Từ 19h, phố Tràng Tiền có dấu hiệu ùn tắc do lượng lớn phương tiện đổ về đây thưởng thức món kem đặc trưng của Hà Nội. Thực khách chỉ được đi bộ vào mua kem vì chỗ gửi xe trong nhà đã hết

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 2.

Bên trong cửa hàng, người mua kem nghiêm túc đeo khẩu trang và xếp hàng trước quầy bán, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 3.

Tranh thủ thời gian xếp hàng chờ đợi, nhiều người tranh thủ xem trước thực đơn và chọn lựa vị kem, cũng như chuẩn bị sẵn tiền lẻ để đẩy nhanh tốc độ giao dịch với nhân viên bán hàng

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 4.

Trong số các món ở cửa hàng Kem Tràng Tiền, kem ốc quế được nhiều bạn trẻ ưa chuộng hơn cả

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 5.

Thanh Nga (21 tuổi) đã chọn cửa hàng Kem Tràng Tiền là địa điểm hẹn hò tối chủ nhật với bạn trai. Cô gái cho biết cả hai đều yêu thích món ăn giải nhiệt này

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 6.

Thay vì ngồi bên trong cửa hàng, Thùy Linh (22 tuổi) và chị gái Trần Hà (26 tuổi) đứng trên vỉa hè để thưởng thức kem. “Nhân dịp cuối tuần và thời tiết không quá oi bức, bọn mình tự thưởng cho bản thân một tối nghỉ ngơi. Do đó, hai chị em đi xe máy từ quận Nam Từ Liêm xuống đây để ăn kem vì thèm quá rồi”, Trần Hà chia sẻ

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 7.

Gần đó, hai quầy kem Thủy Tạ cũng trong trạng thái “hết công suất” để phục vụ các vị khách dừng chân mua kem. Mỗi quầy có 4-5 nhân viên luôn tay lấy kem từ tủ lạnh và tính tiền cho khách

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 8.

Anh Thảo Nguyên, giám sát ca tối của nhà hàng kem Thủy Tạ, cho biết: “Cứ đến cuối tuần, chỉ trừ mùa đông lạnh, mỗi quầy bán được khoảng 2.000 cây kem/tối. Trước dịch, hồ Hoàn Kiếm có phố đi bộ, con số này sẽ là hơn 3.000 cây. Trong đó, kem chanh là sản phẩm bán chạy nhất, chiếm gần 2/3 lượng kem bán ra”

Giới trẻ tìm đến kem Tràng Tiền, Thủy Tạ để giải nhiệt - Ảnh 9.

Sau 21h, lực lượng cảnh sát trật tự xuất hiện và yêu cầu những người dừng xe bên vỉa hè mua kem rời đi. Tình trạng ùn tắc ở đầu đường Lê Thái Tổ cũng nhờ vậy mà được giải tỏa

Ý kiến của bạn