Tin tức

Giới chức Mỹ đánh giá cao dự án sản xuất xe ô tô điện của Vinfast

(VOVTV) - VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina, Mỹ vừa ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện và pin đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án của Vinfast đã được giới chức Mỹ ủng hộ và hoan nghênh.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
01/04/2022 12:35
Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Thương mại Mỹ ngày 31/03 đã tổ chức họp báo nhằm nhấn mạnh Đạo luật cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden nhằm xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch đồng thời khuyến khích các công ty đầu tư vào sản xuất ở Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng trong nước đối với công nghệ năng lượng sạch và tạo ra việc làm được trả lương cao ở Mỹ. 

Cả hai bộ trưởng Mỹ đều đánh giá cao dự án của Vinfast trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch của chính quyền Tổng thống Biden. 
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết: “Vinfast là ví dụ mới nhất về việc các công ty góp phần thực hiện nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch của Tổng thống Biden thông qua các khoản đầu tư khổng lồ của họ. Chắc chắn Vinfast sẽ không phải là công ty cuối cùng tham gia nỗ lực này. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn Vinfast đã chọn đầu tư ở Mỹ, thuê người lao động ở Mỹ, và giúp chúng tôi độc lập hơn về năng lượng.”
Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết đến nay đã có hơn 70 dự án, với số vốn khoảng 300 triệu đô-la của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có một dự án với quy mô lớn như thế này và tạo ra đến hàng nghìn việc làm cho người Mỹ.
“Đây là một sự kiện rất đặc biệt và rất có ý nghĩa, và nói lên ba điều lớn. Thứ nhất, đây là kết quả của sự phát triển nhanh chóng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay. Thứ hai, cho thấy sự lớn mạnh rất nhanh chóng và vượt bậc của Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đã có đủ khả năng để hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế quốc tế và có thể vươn ra các thị trường xa xôi như Hoa Kỳ. Thứ ba, cho thấy tương lai của quan hệ Việt Mỹ rất tươi sáng. Tiềm năng của hai nước còn rất nhiều. Với hơn hai triệu người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ và hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học ở Mỹ, cũng như sự quan tâm hỗ trợ thúc đẩy của các doanh nghiệp hai bên, cho thấy tiềm năng phát triển của quan hệ rất là lớn. Tôi tin rằng sự thành công của Vinfast là sự khích lệ để nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng quan tâm tới thị trường Mỹ và sẽ đầu tư nhiều hơn nữa,” Đại sứ khẳng định.
 Dự án của Vinfast tại bang Bắc Carolinacó mức đầu tư lên tới 2 tỷ đô la trong giai đoạn 1 và sẽ được khởi công ngay trong năm 2022 sau khi nhận được giấy phép xây dựng và dự kiến sẽ được vận hành vào tháng 7/2024. Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 150.000 xe/năm./
Ý kiến của bạn