Tin tức

Giết vợ xong vẫn bình tĩnh bỏ đi ăn nhậu

(VOVTV) - Ngày 11/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên toà bằng hình thức trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bình (57 tuổi) trú thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên án tù chung thân.

Tác giả CTV Nhã Uyên/VOV miền Trung
11/05/2023 17:50

Theo cáo trạng và kết quả xét hỏi tại phiên toà, khoảng 10 giờ ngày 09/02/2022, Trần Văn Bình, trú thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên mang loa kẹo kéo đến khu vực Suối Sổ ở trong thôn ăn nhậu, hát nhạc cùng một số người trong thôn. Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, vì loa hết pin nên nhóm chuyển đến trại bò của anh Mạnh Út ở cùng thôn để tiếp tục nhậu. 

Bình điều khiển xe mô tô về nhà lấy ổ cắm điện và dây sạc loa thấy nhà đóng cửa nên Bình đến nhà anh Mạnh Út kế bên để mượn ổ cắm điện. Thấy vợ là Từ Thị Cúc đã về nhà nên Bình vào lấy dây sạc loa rồi đến trại bò của anh Mạnh Út tiếp tục ăn nhậu.

Giết vợ xong vẫn bình tĩnh bỏ đi ăn nhậu - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Bình tại phiên tòa.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Bình điều khiển xe mô tô về nhà vào phòng khách gặp vợ là bà Cúc. Lúc này, bà Cúc chửi Bình chỉ lo ăn nhậu, không lo cắt cỏ cho bò dẫn đến cãi vã, xô xát nhau. Bình xô bà Cúc ngã, bà Cúc la lên thì Bình đè gối lên ngực và bóp cổ. Thấy vợ nằm yên, do còn bực tức nên Bình lấy dao vào chém nhiều nhát vào vùng cổ, đầu, mặt vợ mình. 

Sau đó, Bình đi ra đường luồng giữa nhà cũ và nhà mới, ném dao rồi điều khiển xe đến trại bò tiếp tục ăn nhậu để tạo chứng cứ ngoại phạm. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Bình chở loa về nhà đem vào phòng khách thấy bà Cúc nằm chết, Bình ra sân kêu la mọi người. Mọi người thấy bà Cúc nằm chết nên chạy đi gọi báo Công an để làm việc.

Giết vợ xong vẫn bình tĩnh bỏ đi ăn nhậu - Ảnh 2.

Những người liên quan dự phiên tòa.

Kết luận giám định pháp y cho biết, nguyên nhân chết của bà Từ Thị Cúc là do mất máu cấp do đứt động mạch cảnh hai bên.

Bà Từ Thị Cúc và ông Trần Văn Bình có với nhau 3 người con, các con đều có gia đình và làm ăn, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên gửi tiền về phụ giúp cha, mẹ. Tại phiên Toà, các con của ông Bình đều đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để Bình có cơ hội làm lại cuộc đời./.

Ý kiến của bạn