Tin tức

Giao tranh dữ dội giữa Israel-Palestine bước sang tuần thứ 2

(VOVTV) - Rạng sáng 17/5, máy bay chiến đấu Israel tiến hành đợt không kích dữ dội nhiều địa điểm tại thành phố Gaza trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang ở khu vực này đã bước sang tuần thứ hai không có dấu hiệu giảm bớt.

Tác giả PV   -  
17/05/2021 08:44

Đợt không kích này dữ dội hơn, trên phạm vi rộng hơn và kéo dài hơn đợt không kích trước đó 24 giờ khiến 42 người Palestine thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trong loạt xung đột mới đây nhất giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

Giao tranh dữ dội giữa Israel-Palestine bước sang tuần thứ 2 - Ảnh 1.

Xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine bước sang tuần thứ hai

Có thể thấy những vệt tên lửa bay ngang bầu trời Gaza lúc rạng sáng 17/5. Trước đó, phía các tay súng vũ trang cũng đã phóng rocket vào các thành phố Beersheba và Ashkelon ở miền nam Israel. Các nhân chứng cho biết, máy bay của Israel đã đáp trả bằng hàng chục đợt tấn công từ trên không. Quân đội Israel nói rằng, một khu trụ sở của tình báo Hamas nằm trong các mục tiêu tấn công.

Cơ quan Y tế Gaza nói rằng tới ngày 17/5 đã có 197 người đã thiệt mạng, trong đó có 58 trẻ em và 34 phụ nữ. Phía Israel tuyên bố có 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Trước đó, ngày 16/5, các cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza đã san phẳng 3 tòa nhà và giết chết ít nhất 33 người. Đây là cuộc tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất kể từ khi giao tranh bạo lực nổ ra giữa Israel và phong trào vũ trang ở Gaza trong gần một tuần qua, đồng thời cũng là vụ tấn công thứ ba ác liệt nhất trong vòng 7 ngày qua. 

Trong một tuyên bố ngắn, lực lượng phòng vệ Israel chỉ cho biết các máy bay chiến đấu nước này đang tấn công các mục tiêu khủng bố ở Gaza

Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Gaza đồng thời phá hủy một số tòa nhà cao tầng, các mục tiêu của Hamas trong khi Hamas phóng hàng nghìn quả rocket về phía Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công từ Gaza. Cuộc họp nội các Israel ngày 16-5 đã không đề cập tới việc ngừng bắn. Trong khi đó, Hamas tuyên bố tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công dữ dội vào Israel.

Dư luận quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và ngừng bắn ngay lập tức để tránh gây thương vong cho dân thường. Mặc dù vậy các cuộc tấn công vẫn ác liệt và leo thang khiến cho các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế chưa thể thành công.

Ý kiến của bạn