Tin tức

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết

(VOVTV) - Ngày 6/2 là ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng xe cộ từ các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ quay trở lại TP.HCM tăng nhiều hơn so với những ngày trước. Mặc dù xe cộ đông đúc nhưng tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
07/02/2022 07:12

Mùng 6 Tết Âm lịch 2022, nhiều người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Đông đã trở lại TP.HCM sau những ngày về quê ăn tết để chuẩn bị làm việc và học tập.

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện lỉnh kỉnh đồ đạc hướng về TP.HCM

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết - Ảnh 2.

Trên Quốc lộ 1A chủ yếu là xe máy và ô tô con

Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường cửa ngõ phía Đông thành phố như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Cao tốc Long Thành - Dầu Giây - TP.HCM... lượng xe cộ đi lại đông đúc, chủ yếu là xe máy, ô tô con. Các phương tiện di chuyển thuận lợi, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tại các giao lộ, lượng xe có đông hơn mỗi khi dừng chờ đèn tín hiệu.

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết - Ảnh 3.

Tình hình giao thông trên Xa lộ Hà Nội thông thoáng

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết - Ảnh 4.

Cùng với đường Phạm Văn Đồng, đường Mai Chí Thọ hoàn thành giúp nhiều người có thêm lựa chọn khi di chuyển đến TP.HCM

Trong những ngày qua, tại các cửa ngõ phía đông thành phố xe cộ đều di chuyển thuận lợi. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân là do năm nay nhiều người không về quê ăn Tết, một số người rời thành phố và chưa có ý định quay trở lại trong ngày này hoặc có nhiều người đã trở lại TP.HCM vào những ngày trước.

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết - Ảnh 5.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây giúp "chia lửa" cho nhiều tuyến đường khác

Giao thông tại TP.HCM không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết - Ảnh 6.

Lượng xe cộ đi qua Ngã tư Bình Triệu đông đúc nhưng không ách tắc

Bên cạnh đó, khác với cửa ngõ phía Tây chỉ tập trung vào Quốc lộ 1A, phía đông thành phố có nhiều con đường lớn "chia lửa" cho nhau. Mặt khác, phần lớn xe khách liên tỉnh từ các tỉnh miền Trung, miền Đông Nam Bộ đi TP.HCM chủ yếu di chuyển vào ban đêm.

Ý kiến của bạn