Tin tức

Giao thông Hà Nội như thế nào ngày cuối kỳ nghỉ lễ?

(VOVTV) - Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5, người dân từ khắp các tỉnh, thành đang trở lại Thủ đô. Tình hình giao thông tại một số điểm trên địa bàn thành phố có sự gia tăng, nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, ùn tắc cục bộ. Trong sáng nay, tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô như đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5 mật độ giao thông tương đối ổn định; số lượng phương tiện giảm hơn so với chiều ngày 1/5 và 2/5.

Tác giả Nguyễn Huy Nam/VOV1
03/05/2023 16:18

Trên đường Giải Phóng, Ngọc Hồi trước cổng bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát xe khách từ các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… liên tục vào bến. Theo phản ánh của hành khách, việc đón xe trở lại Thủ đô dịp này tương đối thuận lợi, không xảy ra tình trạng nhồi nhét, hay tăng giá vé bất thường.

Để kịp thời giải phóng số lượng hành khách tại các bến xe trong những ngày cao điểm trở lại Thủ đô Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tăng cường thêm hàng trăm lượt xe buýt/ngày. Ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải. Khi có số lượng hành khách tăng đột biến tại bến thì sẽ có xe buýt kịp thời giải toả, đưa hành khách vào nội đô."

Giao thông Hà Nội như thế nào ngày cuối kỳ nghỉ Lễ? - Ảnh 1.

Hà Nội sẵn sàng số xe buýt giải tỏa hành khách tại các bến xe.

Bảo đảm giao thông thông suốt, đi lại thuận lợi cho người dân, các lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thành phố Hà Nội đã huy động tối đa quân số, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Tại cửa ngõ phía Nam, nơi được xem điểm “nóng” - giao cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ với đường vành đai 3, các lược lượng chức năng đã có phương án điều tiết tối ưu khi số lượng phương tiện tăng cao đột biến.

Ý kiến của bạn