Chính thức có quy định về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên; Trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên khi thực hiện dân chủ trong giáo dục; Quy chuẩn với giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên… là những Thông tư, quy định có hiệu lực từ tháng 5/2021.
29/04/2021 10:30
(VOVTV) - Bên cạnh việc chọn ngành học theo sở trường và năng lực, thí sinh và phụ huynh cần cân nhắc các yếu tố về môi trường đào tạo, chất lượng giảng dạy, học phí… để có lựa chọn phù hợp trong giai đoạn hiện tại.
12/04/2021 10:27
Chuyên gia và giáo viên băn khoăn giá bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới tăng gấp 3 lần thì chất lượng sách, chất lượng giảng dạy có cải thiện hơn.
(VOVTV) - Về Trường Mầm non Tòng Bạt, huyện Ba Vì trong những ngày cuối tháng 3, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động, làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ, giáo viên nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị sau những tháng ngày cả nước cách ly vì đại dịch Covid – 19. Trường Mầm non Tòng Bạt nhiều năm qua được xem là lá cờ đầu, là điểm sáng toàn diện của ngành giáo dục huyện Ba Vì (Hà Nội).
Bộ GD-ĐT cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh tính xác thực của clip “học sinh tát giáo viên”.
(VOVTV) - Thời gian nghỉ kéo dài đến hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tức đến hết ngày 16/2/2021.
(VOVTV) - Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, nhiều trường đại học, phổ thông tại thành phố Hà Nội dừng tất cả các hoạt động dạy và học từ hôm nay (29/01) và phun khử khuẩn toàn bộ phòng, lớp học.
(VOVTV) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có công văn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các đơn vị giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố thành phố về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
(VOVTV) - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, chiều 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo quy định trong Nghị định, các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
(VOVTV) - Chính phủ Australia đang xem xét kế hoạch đón sinh viên quốc tế quay trở lại và khôi phục hoạt động của ngành giáo dục, trong đó sinh viên quốc tế có chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được ưu tiên miễn cách ly.
(VOVTV) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục môi trường đối với thế hệ tương lai, thời gian qua, các trường tiểu học trong cả nước đã đẩy mạnh hoạt động giáo dục môi trường trong học đường gắn liền với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Ý kiến bán trường chuyên, bỏ sách Tiếng Việt 1 của bộ sách Cánh Diều, tổ chức xét tốt nghiệp THPT... là những vấn đề giáo dục gây tranh cãi nhất trong năm 2020.
Chương trình Giáo dục phổ thông mới bậc THPT là học sinh tự chọn 5 môn học, điều này khiến nhiều giáo viên lo ngại môn học sinh chọn quá nhiều, môn lại chọn quá ít.
(VOVTV) - Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc, trong những năm gần đây, ngành giáo dục Phú Thọ liên tiếp đạt được những thành tích được coi là kỷ lục của ngành từ trước đến nay. Mới đây nhất, Phú Thọ đã trở thành tỉnh đứng đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc về số lượng giải Học sinh giỏi Quốc gia năm 2019.
(VOVTV) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm phát triển về quy mô hệ thống, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, nổi bật về chất lượng giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục mũi nhọn nói riêng phải kể tới những đóng góp của thầy và trò trường THCS Văn Khúc.
(VOVTV) - Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại hội trường UBND huyện Ba Vì diễn ra lễ Khai mạc Đại hội khuyến học huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(VOVTV) - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đi thăm và tặng quà hỗ trợ Trường Mầm non và Trường Tiểu học và THCS xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ.
(VOVTV) - Trải qua những thăng trầm của thời gian, mỗi con người Việt Nam luôn giữ truyền thống "Tôn sư trọng đạo", biết ơn những người thầy, người cô đã dìu đắt, dạy dỗ nên người. Những kí ức tuyệt vời nhưng cũng rất thiêng liêng về tình thầy trò luôn luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi thế hệ học sinh.
Nhiều năm làm công tác giảng dạy ở điểm trường lẻ ở xã đặc biệt khó khăn Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cô giáo Phan Thị Khánh, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì sĩ số, sáng tạo trong công tác giảng dạy, đồng thời chăm lo đời sống cho học trò nghèo Jrai.
Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ điều chỉnh thời gian dạy bù trong cả năm học để không gây áp lực cho học sinh và thầy cô giáo sau 6 cơn bão và lũ đi qua.
Sinh ra, lớn lên tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, năm 2003 khi 21 tuổi, thầy giáo trẻ An Văn Thái lên đảm nhận việc giảng dạy tại một trường học ở tỉnh miền núi Sơn La. Suốt những năm sau đó, nhờ tận tâm, tận lực, tích cực sáng tạo, thầy đã chắp cánh cho nhiều ý tưởng nghiên cứu khoa học của học sinh vươn tới tầm Quốc gia.
Hai nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM công bố tài liệu điều chỉnh sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - bộ sách Cánh Diều để xin ý kiến rộng rãi.
Cô Hà Ánh Phượng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ là giáo viên Việt Nam đầu tiên vào top 10 và cũng là người trẻ tuổi nhất được Ban Tổ chức Giải thưởng giáo viên toàn cầu bình chọn.