Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn mong muốn các nhà giáo giữ vững niềm tin, ý chí để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
17/11/2023 14:36
(VOVTV) - Chiều nay 17/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2023 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
10/11/2023 18:26
(VOVTV) - Trải qua nhiều thăng trầm gắn bó với sự nghiệp trồng người, ít ngày tới, trường THPT Tử Đà (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) sẽ tròn 35 tuổi.
(VOVTV) - Được thành lập vào tháng 8/1982 với tên ban đầu là Trường Phổ thông cơ sở Dệt, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là một trong những niềm tự hào của ngành giáo dục tại địa phương.
(VOVTV) - Việc trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường được kỳ vọng mang lại những thay đổi gì? Những thay đổi này có góp phần hạn chế sự lãng phí và tiêu cực không? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của TS, chuyên gia giáo dục Lê Thống Nhất về vấn đề này.
(VOVTV) - Sau Thông tư 17/2012 của Bộ GD&ĐT về quản lý việc dạy thêm, học thêm, tình trạng này có giảm bớt. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài giờ chính khóa lại trở lại phổ biến tại nhiều trường.
(VOVTV) - Chiều 07/10/2023, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Vinh tổ chức Lễ Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đợt khảo sát này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, lý luận chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
(VOVTV) - Những năm gần đây, ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh Long An đã nỗ lực đầu tư cho hạ tầng, cơ sở vật chất, đào tạo và bổ sung đội ngũ giáo viên. Đến nay, Long An đã khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên, từng bước nâng cao điều kiện dạy và học. Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phúc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về vấn đề này.
Các hoạt động trải nghiệm STEM, tiếng Anh theo hình thức câu lạc bộ và theo nhu cầu người học thì thời khóa biểu cần được sắp xếp khoa học, phù hợp với nhu cầu của từng học sinh, hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học; không được gây quá tải, không được ép học sinh tham gia, không được chèn lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ chính khóa.
(VOVTV) - Giáo dục Việt Nam những năm qua đạt được nhiều thành tích nhưng cũng tồn tại không ít bất cập. Ở cấp THPT, trước khi thi vào lớp 10 công lập, học sinh đã biết hơn 40% sẽ trượt. Trong khi đó, ở cấp Đại học, học sinh chưa thi tốt nghiệp THPT đã... đỗ đại học với đa dang các hình thức xét tuyển. Điều này, theo nhiều chuyên gia là đi ngược xu hướng giáo dục thế giới. Vậy nguyên nhân của thực trạng này do đâu và làm sao giải quyết bài toán này?
(VOVTV) - Ở tỉnh Phú Thọ, Yên Lập là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Do đó, lĩnh vực giáo dục của huyện miền núi này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù vậy, địa phương đã thu được nhiều kết quả tích cực trong sự nghiệp trồng người.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả đổi mới giáo dục vừa qua chứng tỏ các nghị quyết của Quốc hội là đúng. Cải cách không thể ngày một ngày hai, phải qua quá trình, vừa làm vừa tìm tòi, đổi mới, điều chỉnh, không nóng vội.
(VOVTV) - Với ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, khao khát cống hiến cho xã hội những nguồn nhân lực chất lượng, thầy và trò trường THPT Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã vượt qua nhiều gian nan để có được những thành công nhất định trong sự nghiệp trồng người.
“Nếu chân tay đã vấy bùn mà còn tiếp tục đi giáo dục người khác là anh không thể làm gương; che giấu khiếm khuyết của mình, dối trá để đi dạy người khác là không thể chấp nhận được. Chọn cán bộ như thế mà “soi” người khác thì không thể hiệu quả, nhiều khi bị phản ứng trở lại”, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.
Học sinh thuộc khu vực miền núi ở Hà Nội sẽ phải đóng học phí năm học 2023 - 2024 cao gấp 2 - 4 lần so với năm trước do thành phố dự kiến dừng chính sách hỗ trợ.
(VOVTV) - Năm học 2021-2022, toàn ngành Giáo dục của huyện Hà Quảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022-2023. Mặc dù mạng lưới trường, lớp phân tán, một số điểm trường, lớp lẻ số học sinh/lớp thấp (có nơi có 7- 9 học sinh/lớp), việc tổ chức hoạt động giáo dục còn khó khăn, chất lượng giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các trường trong toàn huyện….
Tính đến ngày 18/2, Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trên cả nước quyết định không tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 mà tuyển sinh bằng xét kết quả học tập.
Ngày 1/11, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn về thực hiện giờ học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục địa phương vào đầu năm 2022-2023.
(VOVTV) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, thời gian tới, các trường trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh lùi giờ vào lớp tuỳ thuộc vào từng cấp học.
(VOVTV) - Sáng nay (11/10), tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn thành phố theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ.
(VOVTV) - Để chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023, nhiều phụ huynh và học sinh tại Đắk Lắk đang gấp rút tìm mua sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa các khối lớp 3, 7, 10. Nhiều phụ huynh lo ngại sẽ thiếu sách khi đây là năm đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
(VOVTV) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở liên quan về việc chấp thuận chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo.
(VOVTV) - HĐND thành phố Hà Nội vừa chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 để xem xét, thông qua tại kỳ họp vào đầu tháng 7 tới.
(VOVTV) - Trước những băn khoăn của dư luận liên quan đến việc môn Lịch sử là môn tự chọn ở cấp Trung học Phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 23/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin cụ thể về việc phân bổ thời lượng học, nội dung học tập và việc triển khai dạy học môn Lịch sử trong Chương trình mới.