Tin tức

Giảm tải cho Cao Bằng, Bắc Kạn chuẩn bị tiếp nhận công dân về nước cách ly

(VOVTV) - Chiều 4/1 tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp nhận một số công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về nhằm giảm tải cho các khu cách ly tại tỉnh Cao Bằng.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
04/01/2021 14:59

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, bắt đầu từ chiều 4/1, Bắc Kạn tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng để thực hiện cách ly theo quy định.

1.jpg

Tỉnh Bắc Kạn họp bàn kế hoạch đón công dân về nước từ biên giới Cao Bằng để cách ly theo quy định

Cơ sở cách ly tại Trung đoàn 750 (thành phố Bắc Kạn) với số lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 200 người. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã họp bàn kế hoạch tiếp nhận công dân, địa phương này cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh khử khuẩn cũng như nhân lực phục vụ công tác cách ly.

Trước đó, tháng 2/2020, tỉnh Bắc Kạn cũng đã tiếp nhận hàng trăm công dân từ Cao Bằng về cách ly tập trung tại 2 điểm là Trung đoàn 750 và Trường Quân sự tỉnh.

Trong những ngày qua, lượng công dân về nước qua biên giới Cao Bằng đã tăng đột biến, riêng ngày 3/1 đã có tới 280 công dân trở về nước, tăng khoảng 10 lần so với các tháng trước đó.

3.jpg

Công dân Việt Nam về nước qua biên giới Cao Bằng tăng đột biến dịp cuối năm khiến các khu cách ly của tỉnh này trong nguy cơ quá tải

Từ tháng 2/2020 đến nay, Cao Bằng đã tiếp nhận khoảng 14 nghìn công dân về nước, trong đó phần lớn là nhập cảnh trái phép và do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Thời điểm hiện tại, các khu cách ly tập trung tại Cao Bằng đang có gần 1.400 người và có nguy cơ quá tải khi lượng người về nước dự báo sẽ có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Ý kiến của bạn