Tin tức

Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM: Không có chuyện từ chối hoả táng người chết vì Covid-19

(VOVTV) - Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc ép giá hỏa táng với gia đình có người tử vong vì Covid-19 và hành vi làm tiền của nhân viên nhà hoả táng với người nhà muốn đem tro cốt về thờ, tại cuộc họp báo chiều nay (5/9), ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM tuyên bố không có sự việc như vậy.

Tác giả Hà Khánh - Vũ Hường / VOV TP.HCM
05/08/2021 18:30

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, tất cả các tỉnh, thành phố đều phải tuân thủ quy định về xử lý người tử vong do Covid-19 theo hướng dẫn số 636 và hướng dẫn 2233 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

Với TP.HCM, nếu có nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 thì hỏa táng tại cơ sở Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Cơ sở này do Nhà nước quản lý và giao cho Công ty Môi trường đô thị điều hành và xử lý, luôn hoạt động 24/24h và không có việc tăng giá, ngưng tiếp nhận khi có yêu cầu hỏa táng.

Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM: Không có chuyện từ chối hoả táng người chết vì Covid-19 - Ảnh 1.

GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng

Theo ông Thắng, Sở Tài nguyên - Môi trường cũng có tiếp nhận phản ánh về một số bất cập tại cơ sở hỏa táng và đã nhắc nhở đơn vị quản lý cơ sở này.

"Bước đầu có một số bất cập, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin từ các cơ quan phản ánh, góp ý trực tiếp cho Giám đốc Công ty môi trường đô thị để thực hiện tốt hơn. Khẳng định không có vấn đề từ chối hay tăng giá làm ảnh hưởng đến chỉ đạo của TP". Ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Toàn Thắng còn cho biết thêm, vấn đề lưu trữ tro cốt người mất do Covid-19 được làm cẩn thận, trang nghiêm, dán thông tin đầy đủ để người thân khi có điều kiện đến nhận. Với người nghèo mắc bệnh và mất do Covid-19 thì thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn