Tin tức

Giám đốc CDC Trung Quốc: Omicron là sự kết hợp giữa Beta và Delta

(VOVTV) - Ông Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) mới đây cho biết, biến thể Omicron là sự kết hợp giữa các biến thể Beta và Delta, nhưng dù đột biến thế nào thì vẫn là SARS-CoV-2 nên vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
11/12/2021 06:00

Phát biểu mới đây với truyền thông trong nước, ông Cao Phúc, Giám đốc CDC Trung Quốc chia sẻ, Omicron có khả năng thoát miễn dịch mạnh mẽ của biến thể Beta và khả năng lây truyền mạnh mẽ của biến thể Delta. 

Theo ông, “sẽ mất ít nhất hai tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể hoặc liệu nó có thay thế Delta để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không. Nhưng về mặt virus học, khả năng gây bệnh của virus sẽ yếu đi khi nó cố gắng tồn tại”.

Theo ông Cao, không thể loại trừ khả năng sẽ có nhiều đột biến xảy ra hơn, nhưng cho dù virus đột biến thế nào thì vẫn là SARS-CoV-2 mà các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả, mặc dù hiệu quả giảm sút. Ông đặc biệt lưu ý vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng, tử vong và nhập viện.

Giám đốc CDC Trung Quốc: Omicron là sự kết hợp giữa Beta và Delta - Ảnh 2.

Ông Cao Phúc, Giám đốc CDC Trung Quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuần báo Tin tức Trung Quốc. Ảnh: China News Week

Dựa trên tình hình hiện tại của đại dịch, ông dự đoán Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách “Không Covid-19 năng động” ít nhất cho đến cuối mùa Xuân năm 2022, vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh có thể gây ra sự lây lan trong cộng đồng.

Về việc khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc, Giám đốc CDC Trung Quốc cho rằng, không ai dám dự đoán nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu sẽ là yếu tố chính cần phải xem xét.

Ông cũng tiết lộ rằng các nhà chức trách và chuyên gia Trung Quốc đang thảo luận về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau làm mũi tiêm nhắc lại vì các nghiên cứu trước đây cho thấy phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn.

Tính đến ngày 9/12, Trung Quốc đã hoàn thành tiêm gần 2,6 tỷ liều vaccine. Truyền thông nước này trích dẫn dự đoán của các chuyên gia khác nhau cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ tiêm phòng cho ít nhất 80% dân số vào cuối năm nay.

Theo ông Cao, với SARS-CoV-2, cần tỷ lệ tiêm phòng ít nhất 85% để đạt miễn dịch cộng đồng. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn không phụ thuộc vào bao nhiêu người ở Trung Quốc được tiêm phòng, mà là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng, để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng thực sự trên toàn cầu chứ không phải ở một quốc gia cụ thể”.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn