Tin tức

Giám định tâm thần đối với tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Bình Định

(VOVTV) - Công an tỉnh Bình Định sẽ đưa tài xế Nguyễn Văn Thâu, người gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 16 người bị thương đi giám định tâm thần để khẳng định người này có bị tâm thần thật hay giả.

Tác giả Thanh Thắng / VOV Miền Trung
31/12/2021 22:17

Trước đó, tin tức ban đầu cho rằng tài xế này dương tính với ma túy. Tuy nhiên, đêm 30/12, Công an thị xã An Nhơn đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu, kết quả đều âm tính. Bước đầu xác định tài xế này có bằng lái xe nhưng lại có sổ tâm thần. Ngoài ra, người này khai nhận có sử dụng heroin trước khi gây ra tai nạn một ngày. 

Giám định tâm thần đối với tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Bình Định - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng chức năng sẽ đưa đối tượng Nguyễn Văn Thâu đi giám định pháp y tâm thần để khẳng định người này có bị tâm thần thật hay giả.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Thâu, 36 tuổi, trú ở thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn điều khiển xe đầu kéo biển số 77C- 154.14 kéo theo rơ móc biển số 77R 006.81 (thuộc Công ty TNHH vận tải Phúc Vinh, tỉnh Bình Định) trên đường tỉnh 636 và 638 theo hướng đông- tây, khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn đã gây tai nạn với 11 xe máy và 1 xe đạp đang lưu thông trên đường khiến nhiều người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế này tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chạy khỏi hiện trường theo đường tỉnh 638. Khi đến cầu Lao trên đường tỉnh 638 đoạn qua thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn thì xe đầu kéo tông vào xe máy biển số 77AE-02811 chạy hướng ngược lại. 

Trong số 2 anh em sinh đôi đi trên xe máy, V.T.P (15 tuổi) ở thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn tử vong tại chỗ, V.M.L bị thương nặng. Xe đầu kéo này tiếp tục di chuyển trên đường tỉnh 638 về phía đông, khi đến thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc tiếp tục tông vào một xe máy khác làm 2 thanh niên bị gãy chân. Theo xác định của cơ quan công an, vụ tai nạn này khiến 2 người chết, trong đó có 1 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. 16 người bị thương.

Trên đường chạy trốn, xe đầu kéo còn chạy qua các tuyến đường tỉnh 639, Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1A. Khoảng 17h30 phút cùng ngày, Lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã chặn được xe đầu kéo nói trên khi đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc huyện Tuy Phước, Bình Định và bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Thâu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vụ tài xế Nguyễn Văn Thâu.

Ý kiến của bạn