Thể thao

Giải VĐQG Trung Quốc trang bị máy kích tim cho cầu thủ vì lịch thi đấu phá sức

(VOVTV) - Một điều hi hữu vừa xảy ra ở giải VĐQG Trung Quốc, khi BTC giải đấu quyết định các CLB sẽ phải thi đấu với mật độ cực kỳ dày đặc, 9 trận chỉ trong 26 ngày. Thậm chí máy kích tim lẫn xe cứu thương sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cầu thủ gặp bất trắc.

Tác giả Huyền Vũ / VOVTV
16/07/2021 10:12

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giải VĐQG Trung Quốc bị ngưng trệ suốt 2 tháng qua. Giải VĐQG Trung Quốc mới chỉ diễn ra đến vòng đấu thứ 5 tính đến thời điểm này. Nhằm chuẩn bị cho ĐT Trung Quốc có thêm thời gian tập trung và thi đấu tại vòng loại World Cup 2022, BTC giải VĐQG Trung Quốc quyết định khởi động lại giải đấu, bắt đầu từ ngày 12/8.

Thời gian diễn ra từ vòng 6 cho đến hết giai đoạn 1 là vòng 14 sẽ là từ ngày 15/7 – 12/8. Các CLB sẽ được thi đấu tập trung tại 2 thành phố Quảng Châu và Tô Châu. Với mật độ chưa đến 3 ngày/trận, đây là mùa giải có lịch trình dày chưa từng có trong lịch sử của bóng đá Trung Quốc.

unnamed (1).jpg

Các cầu thủ tham dự giải VĐQG Trung Quốc sẽ phải thi đấu với mật độ cực kỳ dày đặc. Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia bóng đá nước này nhận định, việc thi đấu với mật độ quá dày đặc sẽ khiến các cầu thủ rơi vào trạng thái quá tải và nhạy cảm với chấn thương. Chính các cầu thủ cũng lo ngại thể lực bản thân không thể đảm bảo với cường độ khủng khiếp như vậy.

Chưa kể tới thời tiết ở Quảng Châu và Tô Châu lúc này như "lò nung". Nhiệt độ trung bình thường rơi vào khoảng 35 độ C vào buổi chiều, trùng với thời gian diễn ra các trận đấu của giải VĐQG Trung Quốc. Một số người còn lo ngại nguy cơ có thể xảy ra đột quỵ ngay trên sân. Đó là lý do LĐBĐ Trung Quốc yêu cầu BTC giải đấu cần phải hết sức cẩn trọng trong công tác y tế. Các khu vực tổ chức trận đấu cần phải có sự xuất hiện của xe cứu thương và bắt buộc phải có máy kích tim.

Nếu không có gì bất thường, ĐT Trung Quốc sẽ tập trung trở lại sau ngày 12/8. Đến ngày 2/9, Trung Quốc sẽ đá trận mở màn với Australia. Trận đấu này nhiều khả năng diễn ra trên sân trung lập do Chính phủ Trung Quốc không nới lỏng quy định cách ly 14 ngày với bất kỳ đối tượng nào.

Ý kiến của bạn