Thể thao

Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 nhiều khả năng khai mạc muộn

Dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến các giải thể thao lớn của thế giới khi khi hôm nay 25/11, cơ quan chức năng cho biết nhiều khả năng Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 sẽ khai mạc muộn hơn 2 tuần so với kế hoạch dự kiến.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
25/11/2020 12:10

Bộ trưởng Thể thao và các sự kiện lớn của bang Victoria (Australia) Martin Pakula, cho biết, chính quyền bang đang thảo luận với các đơn vị tham gia tổ chức Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 về việc tổ chức giải trong lúc vẫn phải áp dụng các biện pháp đảm bảo sự an toàn cho vận động viên cũng như khán giả trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 nhiều khả năng khai mạc muộn - Ảnh 1.

Ngày mai khạc Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 nhiều khả năng bị trì hoãn. Ảnh: Reuters

Ông Martin Pakula cho biết vào thời điểm hiện tại mọi việc vẫn chưa đi đến ngã ngũ song nhiều khả năng, Giải sẽ khai mạc chậm hơn từ 1 đến 2 tuần so với ngày dự kiến là 18/1.

Mặc dù không quy định số lượng cụ thể song Ban Tổ chức có thể sẽ đề nghị các vận động viên hạn chế tối đa những người đi cùng và khuyến khích các vận động viên nên đi theo nhóm nhỏ. 

Bên cạnh đó, ông Martin Pukala cũng cho biết, do dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra nên các vận động viên sẽ phải xét nghiệm Covid-19 trước và cả khi đến Australia. Trong thời gian ở tại Australia, các vận động viên cũng được khuyến cáo chỉ nên giao tiếp cho trong nhóm của mình để đảm bảo an toàn.

Tuy vậy vào lúc này Ban Tổ chức Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc các vận động viên nước ngoài có phải cách ly 2 tuần khi đến Australia hay không. 

Trước đó, tay vợt xếp hạng thứ 4 thế giới Daniil Medvedev cho biết, nhiều vận động viên có thể sẽ không tham dự giải nếu phải cách ly hai tuần bởi việc không vận động nhiều trong 2 tuần liên tục sau đó phải thi đấu cường độ cao sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của vận động viên.

Ý kiến của bạn