Tin tức

Giải cứu tàu hàng nước ngoài cùng 20 thuyền viên mắc cạn tại Quảng Trị

(VOVTV) - Ngày 21/10, lực lượng cứu hộ của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung bắt đầu triển khai giải cứu tàu chở hàng của nước ngoài cùng 20 thuyền viên đang bị mắc cạn tại khu vực biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Tác giả Đình Thiệu / VOV Miền Trung
21/10/2021 12:20

Trước đó, ngày 17/10, tàu hàng Glory Future của Hong Kong khi đang neo đậu tại Cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị chờ nhập 26.000 tấn cát xuất sang Hàn Quốc thì gặp sóng to, gió lớn đánh dạt về bờ Nam cảng Cửa Việt và mắc cạn cách bờ 2km. Tàu do ông Jwo Quojiang, quốc tịch Hong Kong (Trung Quốc) làm thuyền trưởng, trên tàu có 20 thuyền viên, trong đó 8 người Hong Kong và 12 người Việt Nam.

Giải cứu tàu hàng nước ngoài cùng 20 thuyền viên mắc cạn tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Tàu hàng Glory Future (Hong Kong - Trung Quốc) bị mắc cạn tại vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Thời tiết tại thời điểm tàu mắc cạn rất khắc nghiệt nên không thể huy động lực lượng, phương tiện ra ứng cứu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh này yêu cầu thuyền trưởng cam kết không di chuyển người ra khỏi tàu khi sóng to, gió lớn để chờ ứng cứu.

Giải cứu tàu hàng nước ngoài cùng 20 thuyền viên mắc cạn tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Trên tàu có 20 thuyền viên, trong đó 8 người Hong Kong và 12 người Việt Nam

Ông Phan Phùng Hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị cho biết, thuyền trưởng tàu này đã trình phương án và thuê lực lượng cứu hộ của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.

Giải cứu tàu hàng nước ngoài cùng 20 thuyền viên mắc cạn tại Quảng Trị - Ảnh 4.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung được thuê di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc cạn

"Bây giờ, Tân cảng Sài Gòn đang triển khai mấy tàu kéo ra để kéo. Mình chỉ có giám sát, lo ngại nhất là vấn đề sự cố tràn dầu. Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng đưa ra 2 tàu và các thiết bị, phao quay và đang xử lý", ông Phan Phùng Hải nói.

Ý kiến của bạn