Tin tức

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia

(VOVTV) - Sau gần nửa tháng sập bẫy lừa làm việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất là xuất cảnh trái phép sang Campuchia để rồi bị ép buộc gọi điện về nước đòi tiền chuộc thân từ gia đình, tối 3/7 và sáng 4/7, 2 trong số 7 nạn nhân là thanh niên ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai đã được các lực lượng 2 nước Việt Nam và Campuchia giải cứu, đưa về nước an toàn.

Tác giả Nguyễn Thảo / VOV Tây Nguyên
05/07/2022 07:44

Cùng với đó, bước đầu, cơ quan điều tra của lực lượng biên phòng xác định, làm rõ các thủ đoạn của đường dây buôn bán người xảy ra tại địa phương trong thời gian qua.

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia - Ảnh 2.

Kpuih Thái về tới Cảng hàng không Pleiku tối 3/7 (Ảnh: Biên phòng tỉnh Gia Lai cung cấp)

18h tối qua 3/7, anh Puih Thái (SN 1994) đã được đưa về tới Thành phố Pleiku, Gia Lai an toàn bằng đường hàng không. Còn nạn nhân Puih Phú (SN 2006) về tới quê nhà tại xã Ia O, huyện Ia Grai bằng xe khách vào lúc 7h30 sáng 4/7. Đây là 2 trong số 7 thanh thiếu niên cùng trú tại Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị sập bẫy lừa của tội phạm buôn bán người vào ngày 20/6 và 21/6 vừa qua.

Theo lời kể của nạn nhân Kpuih Thái, qua mạng xã hội facebook, các nạn nhân bị Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại Thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) liên lạc, mời vào tỉnh Tây Ninh làm việc với mức lương 18 đến 20 triệu đồng/tháng. Nhưng sau đó, cả 7 người đều bị lừa sang Campuchia, làm việc trong các công ty do người Trung Quốc quản lý. Tại đây, các nạn nhân phải ký hợp đồng lao động, trong đó có điều khoản phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì không đáp ứng được công việc trên máy vi tính, nhóm thanh niên đã bị đánh đập, đe doạ.

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia - Ảnh 3.

Gia cảnh các nạn nhân ở làng Kloong, xã Ia O, Ia Grai đều rất nghèo khó (Ảnh: Nguyễn Thảo)

"Nó lấy còng số 8, còng tay tôi lại, sau đó đánh, thả ra để ăn cơm buổi trưa, chuyển đi bán, tôi khóc trên xe, nó đưa lại về công ty cũ, bảo tôi phải kêu người nhà chuộc, nếu không chuộc thì một là chết, hai là đưa ra ngoài biển. Tôi cảm ơn lực lượng bộ đội biên phòng, tôi đã về được tới nhà”- Kpuih Thái cho biết.

Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết, cả Kpuih Thái và Kpuih Phú là các nạn nhân trong chuyên án mà Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với biên phòng các tỉnh, trong đó có Biên phòng tỉnh Gia Lai đang tích cực điều tra. Hiện nay, ngoài việc giải cứu thành công 2 nạn nhân, cơ quan điều tra biên phòng cũng đã vận động được đối tượng Quyết ra trình diện.

Theo lời khai của Quyết, vào khoảng tháng 4/2022, Quyết bị lừa sang Campuchia làm việc tại sòng bài trực tuyến của người Hoa. Vì không đáp ứng được công việc, giữa tháng 6/2022, Quyết nợ số tiền 110 triệu đồng. Tối 19/6, Quyết liên lạc cho một số người ở xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai (nơi từng sinh sống), dụ dỗ thành công 7 thanh niên với lời hứa vào Tây Ninh làm việc nhẹ lương cao. Quyết đón các nạn nhân tại bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh), sau đó đưa về huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) giao cho đối tượng khác tiếp tục dẫn các nạn nhân vượt biên trái phép sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Quyết nhận tổng số tiền 128 triệu đồng.

Giải cứu 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người, lừa sang Campuchia - Ảnh 4.

Bố mẹ một nạn nhân của đường dây buôn bán người ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. (Ảnh Nguyễn Thảo)

Đại tá Trần Thanh Bình cho biết thêm, cơ quan điều tra bộ đội biên phòng xác định, hoạt động buôn bán người này có sự tham gia của nhiều người, ở nhiều tỉnh, thành trong nước và các cá nhân, tổ chức ở Campuchia. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chỉ đạo với các lực lượng biên phòng dọc tuyến biên giới chung với nước bạn Campuchia thực hiện rà soát, cảnh báo, phối hợp điều tra. 

Cùng với đó, Biên phòng Việt Nam cũng thông tin, phối hợp với Lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia, lực lượng biên phòng nước bạn và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ giải cứu nạn nhân của buôn bán người) để tiếp tục tổ chức các hoạt động giải cứu.

“Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Gia Lai khai thác tại chỗ, báo cáo, củng cố chứng cứ, tài liệu để khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục giải cứu nạn nhân và ổn định tình hình nhân dân”- Đại tá Trần Thanh Bình cho biết.

Ý kiến của bạn