Tin tức

Giả xe cứu thương để chở người từ TP.HCM về Bình Dương

(VOVTV) - Lực lượng chức năng vừa mới phát hiện, xử lý một tài xế giả xe cứu thương để chở người từ TP.HCM về Bình Dương.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
25/09/2021 06:52

Chiều 24/9, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Phú Cường, ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Nguyễn Thành Nhất (20 tuổi, quê Bình Phước), lái xe cứu thương chở người từ TP.HCM vào địa bàn Bình Dương nhưng không được cấp phép.

xe-ct-1.jpg

Xe khách gắn đèn ưu tiên không có giấy phép chở người từ TP.HCM qua Bình Dương

Cụ thể, vào khoảng 14h chiều 24/9, lực lượng trực chốt kiểm dịch COVID-19 cầu Phú Cường phát hiện một xe cứu thương biển số trắng có gắn đèn ưu tiên, trước đầu xe dán bảng “Xe hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19” do Trung tâm Y tế quận 1, TP.HCM, có đóng mộc đỏ, đang di chuyển hướng từ TP.HCM qua địa phận Bình Dương.

Thấy dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe, ngoài tài xế Nguyễn Thành Nhất còn có T.T.H (24 tuổi, quê Cà Mau) và N.T.T.T (28 tuổi, quê Bình Phước).

Khi bị kiểm tra giấy tờ, những người trên xe không hợp tác và có ý định bỏ đi nhưng được lực lượng yêu cầu vào chốt khai báo y tế theo quy định.

xe-ct-2.jpg

Tài xế và 2 người đi cùng làm việc với lực lượng chức năng

Qua làm việc, Nguyễn Thành Nhất khai lái xe chở T.T.H và N.T.T.T sang Bình Dương để hỗ trợ chống dịch COVID-19. Tuy nhiên cả ba đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc được điều động tham gia chống dịch tại Bình Dương. Sau đó, tài xế và 2 người đi cùng đưa ra thẻ tình nguyện viên nhưng mang tên những người khác.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với Nguyễn Thành Nhất về các hành vi vi phạm: “Sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp”, “không có giấy phép lái xe”, “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế”; tạm giữ xe ô tô, bàn giao cho Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời yêu cầu 3 người nhanh chóng quay lại điểm xuất phát để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ý kiến của bạn