Tin tức

Giá xăng tăng lên mức cao nhất tại 5 bang của Mỹ

(VOVTV) - Lạm phát cao và cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã dẫn đến giá xăng trên khắp nước Mỹ tăng vọt. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), mức giá trung bình cho một gallon, tương đương gần 3,8 lít xăng ở Mỹ vào ngày 5/4 là 4,17 USD.

Tác giả PV / VOV Washington
06/04/2022 10:22

Các bang có giá xăng cao nhất chủ yếu tập trung ở bờ biển phía Đông và bờ biển phía Tây, trong khi hai bang Alaska và Hawaii cũng xếp gần đầu danh sách.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ô tô Mỹ, 5 bang hiện có giá xăng trung bình cao nhất cả nước lần lượt là: California với 5,83 USD/gallon; Hawaii với 5,46 USD/gallon; Nevada với 5,17 USD/gallon; Alaska với 4,71 USD/gallon và Washington với 4,70 USD/gallon. Đáng chú ý, tại khu vực San Bernardino thuộc bang California, giá xăng trung bình hiện lên tới khoảng 5,91 USD/gallon.

Giá xăng tăng lên mức cao nhất tại 5 bang của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Để đối phó với giá cả tăng vọt, Maryland và Georgia đã tạm dừng áp dụng thuế xăng của bang. Trong khi đó, Thống đốc bang Alaska, ông Mike Dunleavy, một thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Joe Biden sản xuất nhiều dầu hơn ở trong nước để bù đắp giá xăng đang tăng cao.

Tuần trước, Tổng thống Biden cũng thông báo ông sẽ xuất khoảng 1 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ mỗi ngày và kéo dài trong vòng sáu tháng tới.

Ý kiến của bạn