Thế giới

Gia tộc Samsung sẽ trả hơn 10,8 tỷ USD tiền thuế thừa kế trong vòng 5 năm

Gia đình của cố Chủ tịch Samsung Electronics Co Ltd Lee Kun-hee mới đây cho biết họ sẽ trả hơn 12 nghìn tỷ won (tương đương 10,8 tỷ USD) tiền thuế thừa kế cho khối tài sản kếch xù của ông để lại và tặng bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân khổng lồ của ông cho nhà nước.

Tác giả Tiểu Dương / VOVTV  -  
28/04/2021 19:15

Khoản thuế thừa kế khổng lồ nhất từ trước tới nay

Cố Chủ tịch Samsung là người đã đưa Samsung trở thành nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Tài sản ông để lại có giá trị ước tính khoảng 26 nghìn tỷ won (tương đương hơn 23 tỷ USD).

2021-04-28T015852Z_406805329_RC2P4N9QGWTD_RTRMADP_3_SAMSUNG-ELECTRONICS-CHAIRMAN.JPG

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Ảnh: Reuters

Khoản thuế thừa kế - một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc cũng như trên thế giới – được dư luận rất quan tâm, do khoản tiền thuế này có khả năng làm loãng số cổ phần đang giữ vai trò kiểm soát Samsung của gia tộc này.

Hàn Quốc là quốc gia có mức thuế thừa kế cao thứ hai thế giới (50%), chỉ sau Nhật Bản (55%).

Với khoản thuế thừa kế khổng lồ này, ông Jay Y.Lee, người thừa kế đế chế Samsung sẽ phải xoay xở một cách khó khăn để có đủ tiền mặt nộp thuế.

Gia đình cố chủ tịch Samsung cho biết, họ dự định trả khoản thuế này làm 6 đợt, kéo dài trong 5 năm, với khoản trả đầu tiên bắt đầu từ tháng này.

Trong một tuyên bố của Samsung, gia đình cho biết, nộp thuế là nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, tuyên bố không cung cấp chi tiết về việc phân phối hoặc bán các cổ phần của ông Lee để lại ra sao, cũng như chi tiết về nguồn tiền để nộp thuế như thế nào, điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư thất vọng.

Bởi lẽ đó, giá cổ phiếu của Samsung C&T Corp - công ty điều hành trên thực tế của tập đoàn Samsung – giảm đến 5,5% sau khi Samsung ra tuyên bố.

Gia tộc Samsung sẽ trả hơn 10,8 tỷ USD tiền thuế thừa kế trong vòng 5 năm - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu của Samsung C&T Corp giảm đến 5,5% sau khi Samsung ra tuyên bố. Ảnh: Reuters

Trước đó, có thông tin gia đình đã thảo luận về việc sử dụng cổ phiếu của các công ty liên kết làm tài sản thế chấp cho các khoản vay cá nhân để thanh toán một phần tiền thuế nhằm tránh việc phải bán cổ phần của Samsung,

Các nhà phân tích cho biết gia đình có khả năng sử dụng các khoản vay và cổ tức của cả họ lẫn của ông Lee để trả thuế.

Xét về giá trị, cổ phần mà ông Lee nắm giữ bao gồm 4,18% cổ phần của Samsung Electronics, 0,08% cổ phần ưu đãi của Samsung Electronics, 20,76% của Samsung Life Insurance Co Ltd, 2,88% của Samsung C&T và 0,01% của Samsung SDS Co Ltd.

Cổ đông lớn nhất của Samsung C&T với 17,33% cổ phần là Jay Y. Lee, con trai duy nhất của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, nhưng người thừa kế này hiện đang thi hành án tù 30 tháng vì tội đưa hối lộ và nhiều tội danh khác. Tổng thống Hàn Quốc hôm đầu tuần đã bác bỏ lời kêu gọi của các nhóm doanh nghiệp vận động hành lang về việc ân xá cho ông này.

2021-04-22T031643Z_213586625_RC2R0N9ZPFH6_RTRMADP_3_SAMSUNG-ELEC-HEIR.JPG

Jay Y. Lee - Cổ đông lớn nhất của Samsung C&T. Ảnh: Reuters

Gia tộc Lee sẽ bán tranh thay vì nộp thuế thừa kế?

Năm 2008, Samsung công bố kế hoạch quyên góp lớn cho xã hội khi ông Lee từ chức chủ tịch, sau khi bị cáo buộc trốn thuế.

Gia tộc Samsung sẽ trả hơn 10,8 tỷ USD tiền thuế thừa kế trong vòng 5 năm - Ảnh 4.

Năm 2008, Samsung công bố kế hoạch quyên góp lớn cho xã hội. Ảnh: Reuters

Và ngày 28/4, gia tộc Lee cho biết họ sẽ quyên góp 1 nghìn tỷ won để cải thiện y tế công cộng, trong đó 500 tỷ won dành để xây dựng bệnh viện chuyên khoa đầu tiên của Hàn Quốc về bệnh truyền nhiễm.

Gia đình cũng cho biết phần lớn bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân trị giá 1,76 tỷ USD của cựu chủ tịch Lee, bao gồm các tác phẩm của Picasso, Monet và Chagall, sẽ được tặng cho các tổ chức như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại và Hiện đại Quốc gia.

Các tác phẩm còn lại của Giacometti, Rothko và các họa sĩ khác sẽ do gia đình và Bảo tàng Nghệ thuật Leeum Samsung quản lý.

Bộ sưu tập này trước đây là đối tượng nhắm tới trong lời kêu gọi giữ tất cả các tác phẩm nghệ thuật ở trong Hàn Quốc, không cho mang ra nước ngoài để tránh việc nhà Lee có thể phải bán đi bộ sưu tập để có thể nộp được khoản thuế thừa kế khổng lồ. 

Tháng trước, các cựu Bộ trưởng Văn hóa và các nhóm nghệ thuật đã kêu gọi ban hành một luật mới cho phép nhà ông Lee quyên góp các tác phẩm nghệ thuật thay vì phải đóng thuế. Tuy nhiên, ý tưởng này không được nhiều người ủng hộ.

Hôm nay 28/4, cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 1% - theo đà giảm của chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc KOSPI; còn cổ phiếu Samsung C&T giảm 3%./.

Ý kiến của bạn