Tin tức

Gia tăng bệnh nhân tâm thần vì nắng nóng

(VOVTV) - Trong tháng 3 và những ngày đầu tháng 4 này, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk khám và điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân, tăng hơn 20% so với thời điểm trước đó. Nắng nóng được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng bệnh nhân tâm thần tại địa phương.

Tác giả Nam Trang / VOV Tây Nguyên
15/04/2021 17:45

Theo bác sĩ Lại Thái Công, Phó trưởng khoa Khám – Hồi sức cấp cứu Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk, những người đến khám tại khoa trong hơn 1 tháng qua chủ yếu trong độ tuổi lao động (từ 25 đến 50 tuổi). 

Trong đó, người phải nhập viện điều trị nội trú chiếm khoảng 30% số bệnh nhân đến khám. Bệnh nhân nhập viện thường có các biểu hiện: Kích động, hoang tưởng, ảo giác, quậy phá, la hét, u uất, trầm buồn, khó tiếp xúc, ăn ngủ thất thường, đau đầu, giảm nhận thức, thay đổi tâm tính,...

Gia tăng bệnh nhân tâm thần vì nắng nóng - Ảnh 1.

Bệnh nhân đến khám tại bệnh viên tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Quang Nhật

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do có nhiều đợt nắng nóng xuất hiện tại Đắk Lắk trong hơn 1 tháng qua. Để hạn chế tình trạng tái phát bệnh ở bệnh nhân tâm thần, bác sĩ Lại Thái Công, cho rằng, vào những ngày nắng nóng, người nhà bệnh nhân cần phải thường xuyên quan tâm, gần gũi, chia sẻ, làm cho bệnh nhân cảm thấy được yêu thương, tránh kích thích tâm lý, tránh để bệnh nhân ở môi trường oi bức, ngột ngạt. 

Về mặt điều trị, người mắc bệnh tâm thần phải dùng thuốc suốt đời, thường xuyên và liên tục. Do đó, người nhà tuyệt đối không được tự ý bỏ dở thuốc điều trị, hoặc quên uống thuốc. Vì chỉ cần bỏ thuốc 1 lần có thể sẽ khiến bệnh tái phát.

Ý kiến của bạn