Tin tức

Gia Lai: Rơi từ trên cầu xuống suối, 3 cha con bị đuối nước

(VOVTV) - Đêm 24/9, khi đi qua cầu ngang suối Pờ Yầu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, 3 cha con anh Lưu Đình Quỳnh (SN 1987, trú làng Toak, xã Kon Chiêng) đã không may ngã xuống suối và bị đuối nước.

Tác giả PV / VOV Tây Nguyên
26/09/2021 15:22

Trước đó, vào chiều 24/9, anh Quỳnh chở 2 con là cháu Lưu Văn Anh Tuấn (SN 2015), Lưu Thị Bảo Ngọc (SN 2017) từ nhà ở làng Toak đến nhà bố vợ ở làng Tar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang bằng xe máy. Tới 21h cùng ngày, 3 cha con anh Quỳnh quay trở về, nhưng sáng 25/9, gia đình vẫn chưa biết 3 bố con đang ở đâu.

Gia Lai: Rơi từ trên cầu xuống suối, 3 cha con bị đuối nước - Ảnh 1.

Người dân đang tích cực tìm kiếm 2 cháu nhỏ. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam

10h sáng 25/9, khi đi câu cá ở suối Pờ Yầu, người dân xã Kon Chiêng phát hiện 1 chiếc xe máy nằm giữa suối, nghi ngờ có người đuối nước, nên đã báo UBND xã Kon Chiêng. 

Chính quyền địa phương phối hợp với Công an huyện Mang Yang tổ chức tìm kiếm dọc suối thì phát hiện thi thể anh Quỳnh mắc lại tại một gốc tre giữa dòng. Sáng 26/9, thi thể cháu Lưu Văn Anh Tuấn, con trai của anh Quỳnh, cũng được tìm thấy.

Hiện lực lượng công an huyện Mang Yang, Gia Lai tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại và làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.

Ý kiến của bạn