Tin tức

Gia Lai: Khởi tố 4 đối tượng lừa tiền bằng chiêu tuyển cộng tác viên bán hàng trên Facebook

(VOVTV) - Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Tác giả Nguyễn Thảo / VOV Tây Nguyên
02/11/2021 11:44

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Lâm Thế Vương (20 tuổi) - cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Lê Xuân Hùng (26 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Luyện Minh Phước (20 tuổi, trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai).

Trước đó, đầu tháng 10/2021, một người dân ở tỉnh Điện Biên gửi đơn tố giác tội phạm về Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai. Qua đó, bị hại này cho biết từng bị đối tượng ở tỉnh Gia Lai dùng chiêu thức tuyển cộng tác viên bán hàng trên Facebook, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt 3,9 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm 4 đối tượng tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai sử dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gia Lai: Khởi tố 4 đối tượng lừa tiền bằng chiêu tuyển cộng tác viên bán hàng trên Facebook - Ảnh 1.

Từ phải qua trái các đối tượng: Nguyễn Đức Toàn, Lâm Thế Vương, Lê Xuân Hùng và Luyện Minh Phước

18 giờ ngày 22/10, lực lượng công an Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Păh bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội tại ngôi nhà thuê ở Thôn 9, xã Nghĩa Hưng.

Tại hiện trường có 3 máy tính để bàn, 2 laptop, 6 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 2 thẻ ATM và 49.500.000 đồng đã bị thu giữ. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoàn thiện hồ sơ vụ việc, chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận đã lừa trăm người ở nhiều tỉnh thành, với số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Qua thông tin về vụ việc trên truyền thông, nhiều bị hại liên quan đến nhóm đối tượng này ở các tỉnh thành đã liên hệ với Công an tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Ý kiến của bạn