Tin tức

Gia Lai: Giải cứu 15 người dân trồng dưa hấu bị nước sông Ba bao vây

(VOVTV) - Sáng 30/11, các lực lượng cứu hộ của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã đưa 15 người dân trồng dưa hấu ở Bãi Cồn trên sông Ba (thuộc địa phận 2 xã Chư Gu và xã Chư Drăng) bị nước sông Ba bao vây trong rạng sáng 30/11 vào bờ an toàn.

Tác giả Nguyễn Thảo / VOV Tây Nguyên
30/11/2021 17:32

Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết, từ 27/11 tới nay, tại huyện Krông Pa có mưa liên tục. Tới tối 29/11, nước trên sông Ba dâng cao. 

Chính quyền 2 xã Chư Gu và xã Chư Drăng đã vận động 15 hộ dân (chủ yếu là người từ tỉnh Bình Định tới thuê đất canh tác dưa hấu) tại khu vực Bãi Cồn vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng. Tuy nhiên, người dân còn chủ quan và không chấp hành.

Gia Lai: Giải cứu 15 người dân trồng dưa hấu bị nước sông Ba bao vây - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ huyện Krông Pa đưa người dân bị nước sông Ba bao vây vào bờ an toàn

Đêm và rạng sáng 30/11, nước sông Ba dâng cao, bao vây khu vực này. Nhận được tin báo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự, dân quân, sử dụng 4 thuyền máy, để cứu hộ người dân.

8h sáng 30/11, lực lượng cứu hộ đã đưa 15 người dân vào bờ an toàn. Huyện Krông Pa đã chủ động bố trí địa điểm ăn nghỉ ổn định cho các hộ dân này.

Ý kiến của bạn