Tin tức

Gia Lai: 4 tháng ghi nhận 5 người tử vong vì bệnh dại

(VOVTV) - Từ đầu năm 2023 tới nay, tại tỉnh Gia Lai đã có 5 người tử vong vì bệnh dại.

Tác giả Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên
18/04/2023 18:40

Nạn nhân tử vong vì bệnh dại mới nhất là bà Đ.T.C (SN 1956, ở thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Theo đó, vào tháng 10/2022, bà C. bị chó nhà nuôi cắn vào chân. Sau đó con chó bị người nhà đánh chết. Bà C. tự rửa vết thương bằng nước, chủ quan không tới cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh.

Gia Lai: 4 tháng ghi nhận 5 người tử vong vì bệnh dại - Ảnh 1.

Tình trạng thả rông và ít chú trọng tiêm vaccine cho chó mèo khiến việc kiểm soát bệnh dại khó khăn ở Gia Lai. Ảnh: minh hoạ

Ngày 12/4, bà C. có triệu chứng sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, mệt mỏi nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Quân Y 15 để khám bệnh. Sáng 13/4, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và được cho nhập viện vào Khoa Bệnh Nhiệt đới. Chiều cùng ngày, bà C. được người thân xin đưa về rồi sau đó tử vong tại nhà.

Từ đầu 2023 tới nay, tại Gia Lai đã có 5 ca tử vong do bệnh dại. Theo thống kê, giai đoạn 2015 - 2022, tỉnh Gia Lai ghi nhận 33 trường hợp tử vong do bệnh này. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại vẫn lưu hành dai dẳng tại địa phương là do điều kiện kinh tế còn khó khăn, người dân chưa ý thức việc tiêm vaccine phòng bệnh sau khi bị động vật cắn. Tập quán nuôi chó mèo thả rông cũng khiến việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh khó khăn.

Giữa tháng 4/2023, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản 841/UBND-NL về việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các sở NN&PTNT, Y tế thực hiện xử lý khẩn cấp các ổ dịch; rà soát thống kê số vật nuôi chó mèo, tiêm phòng vaccine và nuôi nhốt có kiểm soát; tổ chức tốt điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, thực hiện phòng dịch theo quy định.

Ý kiến của bạn