Tin tức

Gia Lai: 13 ca dương tính Covid-19, xét nghiệm 700 ca/ngày

(VOVTV) - Chiều tối 2/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca dương tính, nâng tổng số ca tại địa phương lên 13 ca và 1 ca nghi nhiễm. Dự kiến tỉnh sẽ thành lập trung tâm điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tác giả PV / VOV Tây Nguyên
02/02/2021 21:06

Theo đó, ca dương tính này có cùng mốc dịch tễ với với 2 cán bộ Viện Sốt rét Trung ương. Ca dương tính này đã được cách ly y tế sớm, nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. Tới nay, tỉnh đã xét nghiệm 6.500 người có yếu tố dịch tễ, phát hiện 13 người dương tính và 1 ca nghi nhiễm Covid-19. Ngoài ra, hiện nay đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đang giúp tỉnh đã nâng năng lực xét nghiệm lên 700 ca/ngày tại các huyện, thị xã ca dương tính.

Tỉnh Gia Lai sẽ thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 200 giường trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa đang bị phong toả..jpg

Tỉnh Gia Lai sẽ thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 200 giường trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa đang bị phong toả

Tại thành phố Pleiku, trong ngày mai 3/2, tỉnh sẽ lấy hết hơn 1.200 người còn lại tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để đưa đi xét nghiệm. Tỉnh dự kiến sẽ thành lập trung tâm điều trị nằm trong Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Địa phương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc men, trang thiết bị y tế.

Cũng trong chiều 2/2, trong cuộc họp báo tại thành phố Pleiku, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin, ban chỉ đạo xác định cặp vợ chồng ở Hải Dương về tỉnh Gia Lai và sinh sống tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa là những ca F0 nên đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết, thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch. Các ca dương tính được phát hiện sau đó đều liên quan đến 2 ca bệnh này. Đến nay, tỉnh chưa phát hiện ổ dịch mới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn