(VOVTV) - Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Thông tư Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.
11/03/2024 11:03
(VOVTV) - Bộ Công Thương vừa có báo cáo số 36/BC-BCT về Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
07/02/2024 07:28
Chính phủ yêu cầu điều chỉnh giá điện, y tế, giáo dục ở mức độ, thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống Nhân dân.
Đề xuất tăng giá điện được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm ngoái.
Sau khi tăng 3% hồi tháng 5, mỗi kWh điện sẽ tăng tiếp 4,5%, áp dụng từ hôm nay (9/11).
(VOVTV) - Tiếp tục phiên họp 27, sáng nay, Ủy ban TVQH tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021", đoàn giám sát đề nghị, làm rõ có hay không thực trạng "lợi ích nhóm" trong hợp đồng, giá điện; đồng thời kiến nghị năm 2023, làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các Tập đoàn/Tổng công ty nhà nước phát triển năng lượng.
(VOVTV) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản 4827/EVN-TCKT góp ý về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng, quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm 1%. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần nếu chi phí đầu vào tăng 3% trở lên.
(VOVTV) - Bộ Công Thương vừa triển khai loạt giải pháp để thực hiện công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
(VOVTV) - Ngày 4/5/2023 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 1062 quy định vè giá bán điện. Cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức 3% so với giá bán hiện hành và tổ chức thông tin tới báo chí về tác tác động tới hộ tiêu thụ điện cũng như thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân bằng tài chính của EVN theo chỉ đạo của Chính phủ.
(VOVTV) - EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4 tháng 5 năm 2023.
EVN mới đây cho biết, năm 2022, tập đoàn có thể lỗ tới hơn 64.000 tỷ đồng, điều này khiến nhiều người lo giá điện tăng trong thời gian tới.
Theo EVN và đơn vị tư vấn, biểu giá bán lẻ điện 6 bậc hiện hành có nhiều bất cập. Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng 4 hay 5 bậc thì đơn giản trong áp dụng, tạo điều kiện trong quản, tính toán hóa đơn.
Dự thảo về việc EVN được chủ động quyết định tăng giá bán điện bình quân nếu thông số đầu vào tăng 1 – 5% khiến nhiều người dân bất ngờ và không đồng tình.
(VOVTV) - Giá khí đốt tại châu Âu đã đạt kỷ lục mới với gần 350 euro cho mỗi MWh, đẩy giá điện tiếp tục tăng cao. Nhiều quốc gia châu Âu đã và đang khẩn cấp áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng để đối phó với mùa Đông tới.
(VOVTV) - Thái Lan mới đây đã thông qua mức tăng giá điện 18% bắt đầu từ tháng 9, đưa giá điện sinh hoạt lên mức cao kỷ lục 4,72 baht/đơn vị.
Báo tài chính Financial Times đưa tin giá điện ở Liên minh châu Âu (EU) đã tăng gấp bốn lần do chi phí khí đốt tăng cao.
(VOVTV) - Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu áp dụng với tiền điện quý III/2022 (tháng 7-9) được nâng thêm 5 won/kWh. Với điều chỉnh này, một hộ gia đình 4 thành viên sử dụng 307 KW điện một tháng sẽ phải đóng thêm khoảng 1.535 won (1,18 USD) tiền điện mỗi tháng.
(VOVTV) - Chia sẻ tại hội thảo Khơi thông dòng vốn đầu tư vào ngành điện do Báo Đầu tư tổ chức sáng 8/4, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mặc dù áp lực từ các chi phí đầu vào, sản xuất của ngành điện tăng rất mạnh, nhưng EVN sau khi cân đối tài chính, cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện.
(VOVTV) - Yêu cầu Tập đoàn Điện lực EVN xây dựng phương án giá điện 2022 nhưng đến lúc này Bộ Công Thương vẫn chưa công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020.
Ngày 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện.
Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu các phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3.
(VOVTV) - Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, EVN đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2.