Tin tức

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung

(VOVTV) - Ngày 29/8, giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ với nguồn cung năng lượng này.

30/08/2022 11:00

Theo đó, giá dầu WTI giao tháng 10 trên sàn giao dịch New York đã tăng 3,95 USD (4,2%) lên mức 97,01 USD/thùng. Trong khi đó, trên sàn giao dịch London, giá dầu thô Brent giao tháng 10 cũng tăng 4,1 USD (4,1%) lên gần 105,09 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) sẽ giảm sản lượng. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho rằng giá năng lượng giao trong tương lai hiện không có sự kết nối với những phân tích cơ bản và khẳng định OPEC+ có các công cụ để giải quyết các thách thức này, trong đó có việc giảm sản lượng để khôi phục trạng thái cân bằng cho thị trường.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng cũng một phần do các nhà đầu tư lo ngại về tình hình bất ổn tại Libya có thể làm gián đoạn các nguồn cung dầu thô.

Trong tuần trước, tính đến hết ngày 26/8, giá dầu WTI tăng 2,9% trong khi giá dầu Brent tăng 4,4%.

Ý kiến của bạn