Tin tức

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 năm qua

(VOVTV) - Giá dầu thế giới phiên giao dịch ngày 26/1 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2014, trong bối cảnh những quan ngại về địa chính trị kéo dài.

27/01/2022 10:49

Tại thị trường New York, giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 3/2022 tăng 1,75 USD, tức tăng 2%, lên 87,35 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 3/2022 chốt phiên ở mức 89,96 USD/thùng, tăng 2% và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 10/2014, sau khi có thời điểm vượt 90 USD/thùng lần đầu tiên trong 8 năm qua. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp giá dầu thế giới tăng hơn 2%/ngày.

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 năm qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Phiên giao dịch ngày 25/1, giá dầu WTI và dầu Brent lần lượt có mức tăng 2,75% và 2,24%.

Nhà phân tích năng lượng Carsten Fritsch dự báo giá dầu trong ngắn hạn có thể vượt 100 USD/thùng nếu hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ Nga bị gián đoạn do những căng thẳng gần đây giữa Moskva và phương Tây liên quan tình hình Ukraine.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 26/1 cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/1. Trong khi các nhà phân tích do S&P Global Platts khảo sát dự đoán nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm 2,1 triệu thùng.

Ý kiến của bạn