Tin tức

Gaza: Xung đột chưa thể ngừng

(VOVTV) - Leo thang quân sự tiếp tục gay gắt xung quanh Gaza và dự báo leo thang có thể kéo dài. Trong khi đó, quốc tế đang nỗ lực kêu gọi các bên ngừng bắn tránh thiệt hại cho dân thường.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
16/05/2021 08:30

Ngày 15/5, quân đội Israel tuyên bố đang chuẩn bị cho cuộc chiến dài ngày ở Gaza khi Tel Aviv và các khu vực xung quanh bị hàng chục tên lửa từ Gaza bắn vào. 

Gaza: Xung đột chưa thể ngừng - Ảnh 1.

Những tia sáng lóe lên khi rocket phóng từ dải Gaza hướng vào trung tâm Israel. Ảnh chụp từ Ashkelon, Israel ngày 16/5. Ảnh: Reuters/Amir Cohen

Tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Aviv Kochavi cho biết khu vực Gaza phải chuẩn bị cho một vài ngày leo thang nữa đồng thời nhấn mạnh rằng Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự. Israel cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để ngừng bắn.

Ngày 15/5, quân đội Israel vẫn không kích và ném bom vào Gaza trong đó có tòa nhà 13 tầng ở Gaza khi người dân đã sơ tán trước đó. Trong cuộc họp tối 15/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo các hoạt động của quân sự của Israel tại Gaza đang tiếp tục và nhắm vào phong trào Hamas. Ông Netanyahu cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn.

Gaza: Xung đột chưa thể ngừng - Ảnh 2.

Một cháu bé người Palestin thiệt mạng trong bạo lực được đưa đi chôn cất. Ảnh: Reuters/Suhaib Salem

Về phía Palestine, số nạn nhân do vụ không kích của Israel vào Dải Gaza đã tăng lên ít nhất 145 người chết và hơn một nghìn người bị thương. Các nguồn tin y tế Palestine cho biết trong ngày có 17 người Palestine thiệt mạng. Các cuộc không kích của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn. 

Các phong trào vũ trang ở Gaza cũng tấn công tên lửa dữ dội nhằm vào các thành phố Hadera, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, Netivot và Sderot của Israel. Các phong trào vũ trang này tuyên bố bắt đầu một chiến dịch tên lửa mạnh mẽ nhằm vào các thành phố và thị trấn của Israel đồng thời thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công vào thành phố Tel Aviv trong thời gian 6 tháng liên tục. Người đứng đầu cơ quan chính trị của phong trào Hamas, Ismail Haniyeh cảnh báo Israel không nên "đùa với lửa”.

Trong nỗ lực quốc tế, hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu và một cuộc điện đàm khác với Tổng thống Mahmoud Abbas để thảo luận về các diễn biến ở Gaza. 

Tổng thống Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza đồng thời kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho người dân. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Palestine kêu gọi Mỹ can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào người Palestine. Trước đó, chính quyền Mỹ đã cử đặc phái viên tới khu vực với nỗ lực làm dịu tình hình.

Gaza: Xung đột chưa thể ngừng - Ảnh 3.

Tòa nhà al-Jalaa ở Gaza bị tên lửa Israel bắn trúng ngày 15/5. Ảnh: Reuters/Ashraf Abu Amrah

Đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và các phong trào vũ trang Palestine ở Dải Gaza lần này là cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ năm 2014 tới nay. Hamas và Jihad bắn tới 2.000 quả rocket vào Israel kể từ hôm thứ Hai. Trong khi, Israel đã tấn công phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng ở Gaza và gây ra thương vong lớn cho người dân Palestine.

Trước những căng thẳng này, nhiều chuyên gia dự báo nếu Israel tấn công Gaza trên bộ thì đó sẽ là các hoạt động chớp nhoáng và hạn chế quân sự để đạt được 3 mục tiêu trước khi kết thúc leo thang và chấp nhận ngừng bắn. Các mục tiêu bao gồm làm suy yếu khả năng tự vệ của các phong trào vũ trang ở Gaza, tấn công cơ sở hạ tầng và các khu vực phóng tên lửa hoặc kho vũ khí, đạn dược, tấn công vào nơi ở của các thủ lĩnh vũ trang.

Ý kiến của bạn