Tin tức

Gần 4.000 ô tô 'khủng' suýt thành phế liệu vì cháy tàu vận chuyển

(VOVTV) - Ngày 18/2, người phát ngôn hãng sản xuất ô tô Volkswagen cho biết, một tàu container vận chuyển hàng nghìn chiếc xe của tập đoàn này từ Đức đến Mỹ đã bị cháy ở gần bờ biển quần đảo Azores của Bồ Đào Nha.

18/02/2022 17:23

Theo thông tin từ báo Handelsblatt của Đức, vụ việc xảy ra vào tối 16/2, con tàu Felicity Ace bị cháy đang vận chuyển 3.965 xe của Volkswagen với các nhãn hiệu Volkswagen, Porsche, Audi và Lamborghini. Người phát ngôn của Porsche xác nhận có khoảng 1.100 xe của hãng này ở trên tàu. Audi cũng xác nhận có một số xe trên tàu nhưng không nói là bao nhiêu. Một bức ảnh hải quân Bồ Đào Nha chia sẻ trên trang web chính thức cho thấy khói bốc lên từ trên con tàu.

Cháy tàu vận chuyển xe ô tô của Volkswagen ở ngoài bờ biển Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Cháy tàu vận chuyển xe ô tô của Volkswagen. Ảnh: Hải quân Bồ Đào Nha

Con tàu Felicity Ace đang trong hành trình từ thành phố Emden (Đức), nơi Volkswagen có 1 nhà máy, đến thành phố Davisville, bang Rhode Island (Mỹ). Lực lượng hải quân Bồ Đào Nha cho biết 22 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và không ai bị thương.

Trong khi đó, một đại diện cảng Horta trên đảo Faial thuộc quần đảo Azores ngày 17/2 thông tin, đám cháy vẫn chưa được dập tắt nhưng trong tầm kiểm soát. 

Tại Mỹ, tập đoàn Volkswagen bán các loại xe dưới các nhãn hiệu Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley, và Bugatti. Một người phát ngôn của Porsche nói rằng, vẫn còn quá sớm để thông tin về thiệt hại trong vụ cháy này.

Các khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy sẽ được trực tiếp liên hệ. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm ngành xe hơi đang chao đảo. Thiếu hụt chip máy tính toàn cầu vẫn đang tiếp tục bóp nghẹt các nhà sản xuất, buộc họ phải cắt giảm sản xuất. Việc thiếu hàng tồn kho mới tại các đại lý đang khiến cả ô tô mới và cũ trở nên đắt bất thường và các nhà quan sát tin rằng mức giá cao này sẽ không giảm về mức trước đại dịch./.

Ý kiến của bạn