Tin tức

Gần 300 y, bác sĩ ‘thần tốc’ chi viện cho Hà Nam chống dịch

(VOVTV) - Liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới, hầu hết tại khu công nghiệp và trường học. Các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định lập tức chi viện 277 cán bộ, nhân viên y tế đến Hà Nam hỗ trợ công tác chống dịch, xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân TP. Phủ Lý (Hà Nam).

Tác giả Thế Hiệp / VOVTV
22/09/2021 12:14

Trong hai ngày 20 và 21/9, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt xuất hiện nhiều ca bệnh trong khu công nghiệp và trường học. 

Gần 300 y, bác sĩ ‘thần tốc’ chi viện cho Hà Nam chống dịch - Ảnh 1.

Nhiều chốt kiểm soát Covid-19 được lập trên địa bàn TP. Phủ Lý

Để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã trao đổi với lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, mong muốn ngành y tế các tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ Hà Nam thực hiện chiến dịch, tiêm vaccine Covid-19 và xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên phạm vi lớn, số lượng người đông. Đáp lại đề nghị của tỉnh Hà Nam, các tỉnh đã nhanh chóng cử đoàn cán bộ, nhân viên y tế đến Hà Nam làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch.

Gần 300 y, bác sĩ ‘thần tốc’ chi viện cho Hà Nam chống dịch - Ảnh 2.

Đoàn xe cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Nam Định lên đường chi viện cho Hà Nam chống dịch

Gần 300 y, bác sĩ ‘thần tốc’ chi viện cho Hà Nam chống dịch - Ảnh 3.

PCT tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn (áo trắng) giao nhiệm vụ cho đoàn công tác lên đường đến tỉnh Hà Nam. Ảnh: Minh Thu

Sau khi đến Hà Nam vào chiều ngày 21/9, ngay trong đêm 21/9, các đoàn y tế đã lập tức phối hợp với ngành y tế Hà Nam tập trung lực lượng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại hộ gia đình cho toàn bộ người dân của 10 xã, phường trên địa bàn TP. Phủ Lý, nhằm truy tìm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết: "Đoàn đến hỗ trợ tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng từ chiều tối 21 đến hết ngày 23/9. Số mẫu này sẽ chuyển về CDC tỉnh Bắc Giang làm xét nghiệm hỗ trợ tỉnh Hà Nam nhanh chóng sàng lọc ca bệnh để triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả".

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn TP. Phủ Lý (Hà Nam)

Theo Sở Y tế Bắc Giang, đoàn cán bộ y tế đến hỗ trợ Hà Nam gồm 137 người. Trong đó, nhiều cán bộ, nhân viên y tế đã từng làm nhiệm vụ tại các "tâm dịch" như TP.HCM và các tỉnh Bắc Giang, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp nên đã có kinh nghiệm xét nghiệm ‘thần tốc’ với số lượng lớn, xuyên đêm.

Trước đó, chiều ngày 20/9 Hà Nam liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trường hợp F0 đầu tiên được xác định là chị Đ.T.T (SN 1980), nhà ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP Phủ Lý. Chị T cùng chồng từ Đồng Nai về quê ngày 22/8 và cách ly tại nhà, đã được xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính.

Đến sáng ngày 19/9, chị T có biểu hiện ho, sốt nên đã được Trung tâm Y tế TP. Phủ Lý lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều ngày 20/9, ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là F1 của bệnh nhân T là anh N.T.Q (SN 1977, trú tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, là chồng của bệnh nhân Đ.T.T) và chị Đ.T.Q (SN 1980, trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, có tiếp xúc với chị Đ.T.T).

Trong ngày 21/9 tỉnh Hà Nam phát hiện thêm 12 trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn TP. Phủ Lý, trong đó hầu hết là công nhân trong khu công nghiệp. Các trường hợp này được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Hà Nam.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn