Tin tức

Gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học giữa lo ngại dịch tái bùng phát

(VOVTV) - Sáng 7/6, học sinh Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi quan trọng nhất hàng năm. Đây là năm thứ 3 kỳ thi đại học ở nước này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh. Công tác phòng chống dịch tiếp tục được đặt lên hàng đầu khi Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách “Zero-Covid năng động”.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
07/06/2022 13:27

Với 11,93 triệu học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hay còn gọi là Gaokao năm nay ở Trung Quốc, đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Theo Bộ Giáo dục nước này, số thí sinh năm 2022 nhiều hơn năm ngoái 1,15 triệu người.

Gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học giữa lo ngại dịch tái bùng phát - Ảnh 1.

Thí sinh ở một điểm thi tại quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh. Ảnh :Chinanews

Ngày 6/6, bộ này đã yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho thí sinh, bao gồm các dịch vụ liên quan đến giao thông, sức khỏe và an toàn, đồng thời nhắc nhở thí sinh tuân thủ các chính sách phòng chống dịch của địa phương và tăng cường bảo vệ cá nhân trong kỳ thi.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Trung Quốc tổ chức Gaokao – kỳ thi được đánh giá là quan trọng nhất, thậm chí là cơ hội “đổi đời” của học sinh Trung Quốc trong bối cảnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Năm 2020, khi lần đầu tiên dịch bệnh xảy ra, kỳ thi đã phải hoãn lại một tháng trên cả nước. Năm nay, kỳ thi cũng đã bị hoãn một tháng ở Thượng Hải, trung tâm kinh tế của Trung Quốc, nơi vừa mở cửa trở lại vào ngày 1/6 sau 2 tháng phong tỏa trước sự tấn công dữ dội của biến thể Omicron.

Bắc Kinh cũng đang dần trở lại bình thường sau 3 ngày liên tiếp không báo cáo trường hợp Covid-19 nào ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, trước khi bước vào kỳ thi, các thí sinh sẽ phải tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và hàng ngày thông báo cho nhà trường. Họ cũng cần có kết quả xét nghiệm PRC âm tính trong vòng 48 giờ mới được vào phòng thi.

Cô Vương Hoa Bội, Phó hiệu trưởng Trường Bát Nhất Bắc Kinh cho biết: “Cũng bởi vì dịch bệnh, nên chúng tôi đã sử dụng những lá cờ sặc sỡ và lán che mưa màu đỏ để điều tiết môi trường trong khuôn viên của trường. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thực hiện khử khuẩn đối với toàn bộ phòng thi”.

Do một số khu vực vẫn đang bị kiểm soát vì dịch, quận Phong Đài, Bắc Kinh đã bố trí 600 xe làm dịch vụ một kèm một để đưa học sinh từ các khu vực đang bị kiểm soát đến địa điểm thi. 30 xe khác cũng đã được bố trí để hỗ trợ khẩn cấp cho thí sinh ở những khu vực này.

Một số địa phương ở Trung Quốc thậm chí còn yêu cầu thí sinh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ. Giáo viên coi thi phải xét nghiệm hàng ngày và chỉ được đi lại giữa nơi cư trú và địa điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng ngày 7/6, 124 trường hợp Covid-19 trong công đồng đã được báo cáo ở nước này trong 24h qua. Các nhà chức trách Thượng Hải cảnh báo dịch bệnh tại đây vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại, trong khi một làn sóng dịch mới đang tấn công Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc với gần 160 trường hợp dương tính đã được phát hiện kể từ ngày 2/6.

Ý kiến của bạn