Xã hội

Gần 1.000 tấn gạo của Chính phủ đến với các hộ khó khăn ở Đắk Lắk dịp Tết Nguyên đán

(VOVTV) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 6 – 7/2 (tức 27– 28/12 Tết), Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai cấp phát gạo cho các hộ khó khăn ở tỉnh này nhằm hỗ trợ lương thực cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tác giả Tuấn Long/VOV Tây Nguyên
06/02/2024 15:01

Trong đợt này ở tỉnh Đắk Lắk sẽ có 16.290 hộ với 61.342 khẩu thuộc 12 huyện ở tỉnh được hỗ trợ gạo cứu đói của Chính phủ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mỗi khẩu sẽ được nhận 15 kg. Tổng số gạo cấp phát dịp này là hơn 920 tấn. 

Gần 1.000 tấn gạo của Chính phủ đến với các hộ khó khăn ở Đắk Lắk dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Dịp này, đã có trên 62.000 khẩu ở Đắk Lắk được nhận trên 920 tấn gạo cứu đói từ Chính phủ

Ông Lê Văn Hoà - phó Cục Trưởng Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Tổng Cục dự trữ Quốc gia, Cục đã phối hợp với Sở LĐTB & XH tỉnh Đắk Lắk, UBND các huyện tổ chức rà soát lập danh sách các hộ khó khăn để tiến hành cấp phát gạo cho Nhân dân. Việc cấp phát gạo được thực hiện đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng đối tượng và thời gian cấp phát kết thúc vào chiều 28 Tết. 

Ông Lê Văn Hòa nói: “Sau khi có kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi phối hợp với Sở LĐTB&XH xây dựng kế hoạch giao nhận gạo trước Tết Nguyên đán 2024 cho các huyện cấp phát cho người dân. Trong thời gian giao gạo bắt đầu từ ngày 27 Tết và đến 28 Tết sẽ thực hiện xong nhiệm vụ này, đảm bảo người dân được nhận gạo đúng, đủ để có lương thực đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.”./.

Ý kiến của bạn